Chia sẻ áp lực cùng người lao động mùa nắng nóng

Bá Dũng |

Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung đang tiếp tục thực hiện các hoạt động đồng hành san sẻ áp lực, khó khăn cùng người lao động trực tiếp trên các công trình trong thời điểm nắng nóng gay gắt và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Căng mình dưới nắng nóng

Do đặc thù công việc, trọng tâm kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng lưới điện nằm vào quý II và III nên hiện nay, khối lượng công việc của dịch vụ điện lực rất lớn. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và nắng nóng gay gắt hầu khắp các tỉnh miền Trung, những công nhân lao động trực tiếp sản xuất đang dốc toàn sức lực bám trụ trên những công trình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức cùng các đơn vị quản lý vận hành đảm bảo cung cấp điện tin cậy phục vụ nhân dân.

Anh Lê Văn Thọ - công nhân Đội Hotline Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bình Định - cho biết: "Công việc sửa chữa điện bằng công nghệ Hotline khá đặc thù. Mỗi khi lên gàu xe, ngoài bảo hộ lao động thì 2 người trên thùng gàu trong nhóm công tác phải trang bị thêm vai áo, găng tay cao su cách điện và một số dụng cụ thi công Hotline cần thiết khác để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ.

Có những thời điểm giữa trưa, trời nắng cực độ, khoảng 30 phút nhóm công tác phải đổi người trên thùng gàu xe vì mồ hôi ra nhiều làm ướt găng tay và vai áo cách điện, dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn".

Anh Nguyễn Đăng Đệ - công nhân Đội xây lắp Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Trị - chia sẻ: "Hiện nay, thời tiết Quảng Trị nắng nóng vô cùng khốc liệt ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của anh em công nhân. Với khối lượng công việc thi công lớn, nặng nhọc, hiểm nguy và kéo dài nhiều ngày nên việc hoàn thành đúng kế hoạch là một yêu cầu hết sức khó khăn. Tuy nhiên, anh em đội quyết tâm đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của mình với công việc được giao, dốc toàn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ".

"Thời tiết Quảng Bình trong những ngày này nắng nóng khốc liệt, các phụ tải tăng cao nên việc đồng hành cùng các công ty điện lực tỉnh đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách là nhiệm vụ quan trọng và cũng hết sức khó khăn. Được sự quan tâm thấu hiểu chia sẻ từ các cấp lãnh đạo, Công đoàn đơn vị và công đoàn cấp trên, anh em công nhân như được tiếp thêm niềm tin, sức lực, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm vừa chiến thắng dịch bệnh COVID-19 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất được giao" - anh Cao Quang Huy, Đội phó Đội Thí nghiệm Sửa chữa Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Bình, cho biết thêm.

Những sẻ chia kịp thời đến người lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng
Những sẻ chia kịp thời đến người lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng.

Công đoàn san sẻ áp lực cùng người lao động

Sau chuỗi hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động trong Tháng Công nhân 2021, Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung đang tiếp tục phát huy vai trò, linh hoạt tổ chức các hoạt động sẻ chia áp lực cùng người lao động trực tiếp trên các công trình dưới nắng nóng khốc liệt và dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ông Trần Phương Hải Bình - Chủ tịch Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung - nói: "Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tổ chức Công đoàn công ty không thể trực tiếp gặp mặt thăm hỏi động viên anh em công nhân lao động nên đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp kịp thời chăm lo, thăm hỏi, động viên người lao động, đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp ngoài hiện trường".

Công đoàn công ty yêu cầu các đơn vị có biện pháp về tổ chức lao động và làm việc trong những ngày nắng nóng, đặc biệt lưu ý bố trí công việc phù hợp cho người lao động có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao. Công ty cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến người lao động trong đơn vị hiểu biết phòng tránh về say nắng, sốc nhiệt do thời tiết và các biện pháp tự bảo vệ trong sinh hoạt, công tác.

Ngoài ra, đơn vị cũng quan tâm chăm lo bữa ăn ca, hỗ trợ nước uống, đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường các hoạt động thăm hỏi, động viên và khen thưởng các tập thể, cá nhân lao động vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ thi công trên các công trình, Chủ tịch Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung thông tin thêm.

Bá Dũng
TIN LIÊN QUAN

Điện lực đề nghị công an điều tra việc mất trộm thanh giằng cột điện

Hữu Phúc |

Sáng 2.6, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện hàng chục thanh giằng cột điện bị mất trộm, đe dọa đến an toàn vận hành lưới điện Khu công nghiệp Nam Đông Hà.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Gần 100 triệu đồng hỗ trợ người lao động trong Tháng Công nhân

Minh Tuệ |

Để chăm lo cho đoàn viên và người lao động, Tháng Công nhân năm 2021, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị tiếp tục chú trọng các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các Đội quản lý điện tổng hợp vùng sâu vùng xa và các gia đình người lao động trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn, có con bị bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là công tác đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điện lực đề nghị công an điều tra việc mất trộm thanh giằng cột điện

Hữu Phúc |

Sáng 2.6, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện hàng chục thanh giằng cột điện bị mất trộm, đe dọa đến an toàn vận hành lưới điện Khu công nghiệp Nam Đông Hà.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Gần 100 triệu đồng hỗ trợ người lao động trong Tháng Công nhân

Minh Tuệ |

Để chăm lo cho đoàn viên và người lao động, Tháng Công nhân năm 2021, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị tiếp tục chú trọng các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các Đội quản lý điện tổng hợp vùng sâu vùng xa và các gia đình người lao động trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn, có con bị bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là công tác đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động.