CĐ Điện lực VN hưởng ứng Chương trình “Triệu liều vaccine cho CN nghèo"

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích tham gia hưởng ứng Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động phát động.

Ngày 3.6, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tính đến nay trên địa bàn cả nước đã có trên 1.600 ca bệnh COVID-19 là công nhân lao động; đã có hàng chục vạn F1, F2 là công nhân, viên chức, lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, hàng trăm nghìn công nhân lao động phải nghỉ việc, mất việc làm do bị cách ly, nằm trong khu vực phong tỏa hoặc do doanh nghiệp dừng hoạt động…

Để đồng hành với cán bộ, công nhân viên, doanh nghiệp cả nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mới đây, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản phát động hưởng ứng Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, Tổng LĐLĐVN phát động.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích tham gia hưởng ứng Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo”; công đoàn các đơn vị, đoàn viên, người lao động chủ động hỗ trợ gửi trực tiếp về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động…

Ông Uông Quang Huy đánh giá, Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” được phát động rất kịp thời, góp phần thêm vào chương trình Quỹ vaccine của Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Trong đó Chương trình đã hướng tới đối tượng là công nhân lao động tại các doanh nghiệp vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên sớm tiêm vaccine phòng COVID-19, qua đó để bảo vệ sức khỏe người lao động, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch tại doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bớt ngày lương để ủng hộ Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”

Tường Minh - Thanh Thúy |

Nhiều công nhân ở miền Trung, dù đang gặp khó khăn về việc làm, nhưng cũng đã trích những ngày lương ít ỏi của mình để ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Mà đâu chỉ có công nhân, ở miền Trung, chương trình “Triệu liều vaccin cho công nhân nghèo” do Quỹ TLV Lao Động phát động còn lan tỏa ra với nhiều thành phần trong xã hội.

Ủng hộ thêm 2.360 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phương Hà |

Tính đến 17h00 ngày 2.6, số tiền từ các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã lên đến 2.360 tỉ đồng.

Đà Nẵng: DN ủng hộ chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

Tường Minh |

Công ty Vinabook Đà Nẵng đã ủng hộ 1 triệu đồng cùng lời cầu chúc chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" sớm được về đích.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bớt ngày lương để ủng hộ Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”

Tường Minh - Thanh Thúy |

Nhiều công nhân ở miền Trung, dù đang gặp khó khăn về việc làm, nhưng cũng đã trích những ngày lương ít ỏi của mình để ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Mà đâu chỉ có công nhân, ở miền Trung, chương trình “Triệu liều vaccin cho công nhân nghèo” do Quỹ TLV Lao Động phát động còn lan tỏa ra với nhiều thành phần trong xã hội.

Ủng hộ thêm 2.360 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phương Hà |

Tính đến 17h00 ngày 2.6, số tiền từ các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã lên đến 2.360 tỉ đồng.

Đà Nẵng: DN ủng hộ chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

Tường Minh |

Công ty Vinabook Đà Nẵng đã ủng hộ 1 triệu đồng cùng lời cầu chúc chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" sớm được về đích.