Cán bộ Công đoàn chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho người lao động

Hà Anh |

Mới đây, các cán bộ công đoàn Điện lực Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động chăm lo bảo vệ an toàn cho người lao động, công tác tuyên giáo, truyền thông trong phòng, chống dịch COVID-19.

Từ kinh nghiệm của các đơn vị phía Nam, ông Lê Xuân Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở khu vực các tỉnh phía Nam đang diễn biến hết sức phức tạp. 

Trong quá trình thực tiễn hoạt động phòng chống dịch COVID-19, ông Thái chia sẻ kinh nghiệm là phải thường xuyên cập nhật tình hình lây nhiễm của dịch COVID-19 để tuyên truyền kịp thời tới người lao động; đã giãn cách xã hội thì phải chấp hành nghiêm, áp dụng tối đa công nghệ vào hoạt động sản xuất, điều hành. Người lao động khi thực hiện chế độ “3 tại chỗ” thì tuyệt đối thực hiện nghiêm quy định giãn cách phòng, chống dịch COVID-19; đơn vị phải có kế hoạch xét nghiệm COVID-19 định kỳ cho lực lượng lao động trực tiếp thực hiện chế độ “3 tại chỗ”; ưu tiên tiêm vaccine cho đội ngũ lao động trực tiếp, để đảm bảo an toàn cho lực lượng nòng cốt của các đơn vị.

“Nơi tâm dịch COVID-19 bùng phát, các đơn vị phải có kế hoạch trang bị túi thuốc, thiết bị y tế, bình ôxy để hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị, đặc biệt lực lượng lao động trực tiếp không may bị nhiễm COVID-19 (F0), để người lao động yên tâm công tác đi vào vùng dịch; bảo vệ được nguồn lao động trực tiếp, trình độ cao của đơn vị” - ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh - chia sẻ.

Đối với kinh nghiệm thực tế từ các đơn vị của truyền tải điện, ông Lê Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết, cần chia nhỏ nhóm lực lượng lao động trực tiếp vận hành hệ thống điện từ ăn, ở, sinh hoạt tách nhau thành 3 khu vực cách biệt nhau để không lây nhiễm chéo cho nhau, đảm bảo mọi tình huống sẵn sàng vận hành an toàn hệ thống.

“Để không xảy ra lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly tập trung chúng ta cần có phương án khai thác trụ sở đơn vị, các nhà nghỉ ca, nhà khách, hoặc thuê nhà khách cho lực lượng lao động trực tiếp vận hành, sửa chữa thuộc đối tượng F1, F2 thực hiện cách ly tập trung, để không lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly tập trung… từ đó đảm bảo được nhân lực lao động trực tiếp có trình độ cao, các chức danh trực vận hành phải có trình độ, được đào tạo mất nhiều thời gian và phải được cấp chứng chỉ mới đảm bảo được vị trí trực vận hành” - ông Thắng nêu ý kiến.

Liên quan đến hoạt động truyền thông công đoàn, ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) cho rằng cần đẩy mạnh nhóm truyền thông công đoàn, mỗi đơn vị có một người để truyền thông đến tất cả người lao động các văn bản, chỉ đạo, nội quy, quy chế của đơn vị đến đoàn viên, người lao động; có cơ chế động viên thăm hỏi, tặng quà người thân gia đình của lực lượng lao động trực tiếp phải cách ly tập trung nhiều tháng tại các nhà máy để cán bộ công nhân viên được động viên, yên tâm công tác…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ngành điện lực tiếp tục ủng hộ đồng nghiệp phía Nam

Quang Thắng |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ủng hộ CBCNV của EVNNPT khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, toàn thể CBCNV Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã quyên góp được 165 triệu đồng; toàn bộ số tiền được Công đoàn PTC2 chuyển về Công đoàn EVNNPT.

Ngành Điện lực tiếp tục hỗ trợ thuốc và vật tư y tế tới các tỉnh phía Nam

Lương Nguyễn |

Chiều 3.9, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong ngày 3.9, thêm 2.700 túi thuốc và nhiều vật tư y tế cấp bách tiếp tục được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam vận chuyển đến TP.Hồ Chí Minh.

Nâng cao hoạt động truyền thông Công đoàn Điện lực Việt Nam

Nguyễn Lương |

Ngày 2.9, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tới đây, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Tổng LĐLĐVN và Đảng ủy Tập đoàn EVN.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Người lao động ngành điện lực tiếp tục ủng hộ đồng nghiệp phía Nam

Quang Thắng |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ủng hộ CBCNV của EVNNPT khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, toàn thể CBCNV Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã quyên góp được 165 triệu đồng; toàn bộ số tiền được Công đoàn PTC2 chuyển về Công đoàn EVNNPT.

Ngành Điện lực tiếp tục hỗ trợ thuốc và vật tư y tế tới các tỉnh phía Nam

Lương Nguyễn |

Chiều 3.9, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong ngày 3.9, thêm 2.700 túi thuốc và nhiều vật tư y tế cấp bách tiếp tục được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam vận chuyển đến TP.Hồ Chí Minh.

Nâng cao hoạt động truyền thông Công đoàn Điện lực Việt Nam

Nguyễn Lương |

Ngày 2.9, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tới đây, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Tổng LĐLĐVN và Đảng ủy Tập đoàn EVN.