100% các đơn vị ngành điện đã tổ chức Hội nghị người lao động

Nguyễn Lương |

Thực hiện chỉ đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN), việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và tổ chức đối thoại năm 2021 được Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN cho biết, thời gian qua Tập đoàn ĐLVN đã có Quyết định số 1488/QĐ-EVN về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn ĐLVN, Công đoàn ĐLVN đã ban hành Hướng dẫn số 88/HD-CĐ ĐVN về một số nội dung công đoàn tham gia thực hiện đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể... nhằm quy định, hướng dẫn, cụ thể hóa những nội dung của Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, phù hợp với đặc điểm của các đơn vị trong Tập đoàn.  

Tổng Giám đốc Tập đoàn và Công đoàn ĐLVN đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 586/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2021; những nội dung phối hợp trọng tâm trong năm 2021 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Công đoàn ĐLVN cũng chú trọng đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện đối thoại tại nơi làm việc...

Trong năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, 100% các đơn vị trực thuộc đã vượt qua khó khăn hoàn thành việc tổ chức Hội nghị người lao động, tiến hành tổ chức từ cấp tổ, đội, phòng ban đến cấp Tổng Công ty, nhiều đơn vị tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

“Hội nghị người lao động hàng năm đã trở thành hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở: Các cấp chuyên môn đã công khai các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nội quy quy chế của đơn vị, quỹ phúc lợi, khen thưởng, các khoản đóng BHXH, BHYT… Người lao động được thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình thông qua việc thảo luận, quyết định, thông qua các quy định về chế độ chính sách của người lao động” - ông Uông Quang Huy cho hay.

Theo đánh giá của Công đoàn ĐLVN, việc tổ chức đối thoại trong các đơn vị thuộc được thực hiện đúng quy định, trình tự và thời gian; các tổ đối thoại được thành lập bảo đảm thành phần, số lượng. Hội nghị đối thoại diễn ra trong không khí thân thiện, dân chủ, góp phần duy trì được mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể cán bộ, công nhân viên lao động.

Ở cấp Tập đoàn, từ đầu năm, Công đoàn ĐLVN đã phối hợp với chuyên môn ban hành kế hoạch Hội nghị NLĐ Công ty mẹ - năm 2021; tiến hành đánh giá việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và Nội quy lao động của EVN; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị đề xuất của các đơn vị; thành lập Ban tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động; thành lập tổ thương lượng để xây dựng TƯLĐTT năm 2021...

Ngay sau khi đạt được các điều khoản thỏa thuận, để người lao động được hưởng lợi sớm nhất, Ban Thường vụ Công đoàn và Tổng giám đốc Tập đoàn ĐLVN đã ký kết TƯLĐTT 2021 (thời hạn 3 năm) với 37 điểm có lợi cho người lao động, nhiều hơn 2 điểm có lợi so với năm 2019 và có hiệu lực ngay sau khi ký; Hội nghị người lao động Công ty mẹ được tổ chức ngày 13.12.2021.

Nguyễn Lương
TIN LIÊN QUAN

Ngành điện phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Hà Anh |

Với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thích nghi với điều kiện bình thường mới, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ký chỉ thị liên tịch về việc phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022” trong toàn tập đoàn.

Toàn ngành điện có 7.014 an toàn vệ sinh viên

Hà Anh |

Trong năm 2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tăng cường giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại hiện trường, kịp thời phát hiện nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn cho người lao động (NLĐ); tuyên truyền nhắc nhở, vận động NLĐ thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, các quy trình, quy phạm trong quá trình làm việc và đi lại.

Hàng nghìn đoàn viên khó khăn được Công đoàn Điện lực VN hỗ trợ kịp thời

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 23.12, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 11 đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) chủ trì Hội nghị.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ngành điện phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Hà Anh |

Với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thích nghi với điều kiện bình thường mới, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ký chỉ thị liên tịch về việc phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022” trong toàn tập đoàn.

Toàn ngành điện có 7.014 an toàn vệ sinh viên

Hà Anh |

Trong năm 2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tăng cường giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại hiện trường, kịp thời phát hiện nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn cho người lao động (NLĐ); tuyên truyền nhắc nhở, vận động NLĐ thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, các quy trình, quy phạm trong quá trình làm việc và đi lại.

Hàng nghìn đoàn viên khó khăn được Công đoàn Điện lực VN hỗ trợ kịp thời

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 23.12, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 11 đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) chủ trì Hội nghị.