Vì lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam, Tháng Công nhân là dịp Công đoàn cùng với doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động, hướng đến mục tiêu chung là mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Với chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", trong Tháng Công nhân, Công đoàn Dệt May Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, tập trung thực hiện 5 hoạt động trọng tâm gồm: Tổ chức đối thoại tháng Năm, tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tổ chức chương trình mỗi Công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên; hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; gắn hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.

Đặc biệt, Công đoàn Dệt May Việt Nam sẽ tập trung hướng về cơ sở và người lao động bằng những việc làm thiết thực như hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn... cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đẩy mạnh các chương trình hợp tác phúc lợi cho đoàn viên.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã trao quà trợ cấp khó khăn cho 520 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hộ nghèo...với tổng số tiền 260 triệu đồng. Dự kiến hỗ trợ kinh phí xây mới 5 căn nhà Mái ấm Công đoàn với số tiền 150 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí trang bị thiết chế Công đoàn tại 20 Công đoàn cơ sở với số tiền 240 triệu đồng.

Ngay tại buổi phát động Tháng Công nhân, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã trao trực tiếp quà, hỗ trợ cho 36 công nhân tại một số Công đoàn cơ sở khu vực Huế. Số quà còn lại, Ban tổ chức ủy quyền cho Công đoàn cơ sở các đơn vị chủ động trao tặng cho đoàn viên, người lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tạo sự gắn kết giữa người lao động trong công ty

Kiều Vũ |

Hà Nội – Gia đình chị Đoàn Thị Như Quỳnh – công nhân Công ty TNHH Điện tử Asti đã không giấu được xúc động khi Công đoàn Công ty đến thăm, trao quà hỗ trợ cho gia đình. Việc Công đoàn phát động giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn và kịp thời hỗ trợ đã tạo sự gắn kết giữa những người lao động trong Công ty.

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân trao hỗ trợ nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Nhân dịp Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức thăm hỏi, trao quà cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khảo sát thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động ngành Dệt May Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã thành lập Đoàn, tổ chức khảo sát việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023; chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2022 tại 10 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Chứng khoán: Thị trường khó hồi phục khi dòng tiền đầu cơ dịch chuyển

Gia Miêu |

Áp lực bán đang đè nén thị trường chứng khoán và đã chuyển thành vùng kháng cự kìm hãm sự hồi phục của thị trường.

Tái định cư thủy điện Sông Tranh 2, sau 15 năm vẫn chưa an cư

Hoàng Bin |

Hơn 15 năm trước, người dân miền núi Bắc Trà My, Quảng Nam nhận được khoản tiền “cả đời không dám mơ” để nhường đất cho dự án thủy điện Sông Tranh 2. Những tưởng cuộc đời họ sẽ được sang trang, nhưng hiện tại lại đối mặt với tương lai mờ mịt. Vì đâu nên nỗi?

Học phí trường tư ở Hà Nội cao nhất 866 triệu đồng/năm

Tường Vân |

Hiện nay học phí các trường tư thục thường chia thành nhiều hệ với các mức khác nhau, dao động từ 40 triệu đồng đến 866 triệu đồng một năm, chưa kể chi phí khác.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt mở rộng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5, nắng nóng mở rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn phía Đông Bắc Bộ khoảng 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi trên 39 độ C.

Công đoàn tạo sự gắn kết giữa người lao động trong công ty

Kiều Vũ |

Hà Nội – Gia đình chị Đoàn Thị Như Quỳnh – công nhân Công ty TNHH Điện tử Asti đã không giấu được xúc động khi Công đoàn Công ty đến thăm, trao quà hỗ trợ cho gia đình. Việc Công đoàn phát động giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn và kịp thời hỗ trợ đã tạo sự gắn kết giữa những người lao động trong Công ty.

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân trao hỗ trợ nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Nhân dịp Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức thăm hỏi, trao quà cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khảo sát thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động ngành Dệt May Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã thành lập Đoàn, tổ chức khảo sát việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023; chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2022 tại 10 Công đoàn cơ sở trực thuộc.