Tăng cường thiết lập kênh thông tin thuận lợi để lắng nghe người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Một trong các hoạt động Công đoàn Dệt may Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn cơ sở thực hiện trong Tháng Công nhân năm 2023 là tăng cường thiết lập các kênh thông tin thuận lợi, nhất là tận dụng và phát huy lợi thế của internet và mạng xã hội để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động.

Trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Công đoàn Dệt may Việt Nam đề nghị các Công đoàn cơ sở thực hiện các hoạt động chính, gồm: Tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”; chăm lo cho đoàn viên Công đoàn và người lao động; tổ chức Tháng cao điểm phát triển đoàn viên; giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; tổ chức các phong trào, nội dung thi đua; hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; gắn hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động với tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức chiến dịch truyền thông về Ngày Quốc tế Lao động 1.5, Tháng Công nhân năm 2023 và các hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong đó, đáng chú ý là các Công đoàn cơ sở tăng cường thiết lập các kênh thông tin thuận lợi, nhất là tận dụng và phát huy lợi thế của internet và mạng xã hội để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; kịp thời tổng hợp, phản ánh đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để giải quyết, nhằm góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân, lao động đã được chỉ rõ tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Công đoàn Dệt may Việt Nam cũng đề nghị các Công đoàn cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn đề xuất, tham mưu, phối hợp và linh hoạt tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, chuyên môn đồng cấp gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động theo Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” trong điều kiện phù hợp.

Bên cạnh đó, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”, kịp thời động viên, giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, bức xúc.

Đặc biệt, quan tâm tham gia giải quyết tình trạng thiếu việc làm, giảm thu nhập của người lao động. Đề xuất tìm giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động một cách bền vững…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Gần 1.000 cán bộ, công chức, người lao động tham gia hoạt động thể thao

Kiều Vũ |

Hà Nội - Gần 1.000 cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Thạch Thất hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; kiểm tra tiêu chuẩn chạy phổ thông và chung kết giải Chạy việt dã năm 2023.

Trong Tháng công nhân sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện tiền lương

Kiều Vũ |

Hà Nội – Trao đổi về các hoạt động tập trung trong Tháng Công nhân năm 2023, ông Nguyễn Đình Thắng – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết sẽ phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như tiền lương, tiền thưởng, Hợp đồng lao động, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội…

Hỗ trợ công nhân lao động bị giảm thu nhập do doanh nghiệp giảm đơn hàng

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng vừa trao hỗ trợ 700 thùng mì tôm (do Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tài trợ) cho công nhân lao động bị giảm thu nhập tại một số doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.

Dự báo thời tiết hôm nay 6.4: Bắc Bộ trở mưa mát mẻ, Trung Bộ vẫn nắng gắt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.4, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát; từ đêm nay trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Liverpool đang không biết... ghi bàn

Văn An |

Liverpool kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 4 sau khi chia điểm với Chelsea và các chân sút của The Kop đang không biết ghi bàn.

Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.

Tìm thấy mảnh vỡ nghi của trực thăng rơi tại vịnh Hạ Long

Vương Trần |

Máy bay Bell-505 chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16 giờ 56 phút; mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút.

Google hé lộ siêu máy tính đào tạo AI đoạt giải cuộc thi vẽ tranh

Anh Vũ |

Google hôm 3.4 đã công bố thông tin chi tiết mới về siêu máy tính mà họ sử dụng để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo của mình, cho rằng chúng nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn các hệ thống tương đương của Nvidia.

Gần 1.000 cán bộ, công chức, người lao động tham gia hoạt động thể thao

Kiều Vũ |

Hà Nội - Gần 1.000 cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Thạch Thất hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; kiểm tra tiêu chuẩn chạy phổ thông và chung kết giải Chạy việt dã năm 2023.

Trong Tháng công nhân sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện tiền lương

Kiều Vũ |

Hà Nội – Trao đổi về các hoạt động tập trung trong Tháng Công nhân năm 2023, ông Nguyễn Đình Thắng – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết sẽ phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như tiền lương, tiền thưởng, Hợp đồng lao động, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội…

Hỗ trợ công nhân lao động bị giảm thu nhập do doanh nghiệp giảm đơn hàng

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng vừa trao hỗ trợ 700 thùng mì tôm (do Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tài trợ) cho công nhân lao động bị giảm thu nhập tại một số doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.