Lao động nam trong dây chuyền dệt may: Khéo léo không thua thợ may nữ

Nguyễn Thị Thuỷ |

Dệt may là ngành có số lao động nữ rất đông, chiếm tới 70%. Điều đặc biệt là ngành dệt may còn có không ít lao động nam hoàn thành xuất sắc công việc đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, khéo léo – những đức tính vốn được coi là thế mạnh của lao động nữ.

Anh Phạm Văn Thinh - công nhân may Chuyền 6 (Công ty May II) thuộc Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định đã có 17 năm công tác trong ngành may. Là công nhân trực tiếp sản xuất nhưng anh Thinh luôn đứng trong tốp đầu về thu nhập. Nói về sự lụa chọn cũng như công việc của mình, anh Thinh chia sẻ: Nam giới làm nghề may không nhiều như các nghề xây dựng, điện tử, cơ khí, vận tải… Nhưng khi đã lựa chọn, gắn bó với nghề thì đại đa số họ làm rất tốt, thu nhập cao và có cơ hội phát triển vì nam giới có điều kiện hơn để chuyên tâm công việc bởi họ không phải dành một thời gian nhất định cho việc sinh con, chăm sóc con nhỏ, gia đình.. như phụ nữ.

Chuyền 11 Công ty May 1 - Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định hiện có 35 lao động, trong đó có 8 nam giới. So với các chuyền khác, lao động nam của chuyền này khá đông. Nam giới làm việc tại đây thường đảm nhận công việc sử dụng máy may hiện đại, công nghệ cao, đòi hỏi phải nhanh nhạy, khéo léo và sáng tạo trong quá trình xử lý và vận hành.

Còn tại Tổng Công ty May 10 - CTCP, không ít nam giới tham dự các cuộc thi Thợ giỏi các cấp và đạt thành tích. Các anh là những công nhân gắn bó với doanh nghiệp từ 28-35 năm, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu lao động giỏi, có thành tích trong việc kèm cặp, giúp đỡ công nhân mới vào nghề như anh Nguyễn Huy Bính - công nhân cuốn sườn, Dương Văn Đoài - công nhân vận hành máy may Công nghiệp thuộc Xí nghiệp Sơ mi Hà Nội; anh Nguyễn Mạnh Dũng - công nhân ép cổ, ép phom ve thuộc Xí nghiệp Veston Hà Nội...

Theo ông Đoàn Văn Dũng - Trưởng Phòng nhân sự Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định - doanh nghiệp hiện có trên 3.000 lao động trong đó 32% là nam giới. Ngành may hiện nay đa phần tự động hóa, máy móc hỗ trợ nhiều công đoạn nên nam giới hoàn toàn có thể đảm đương nhiều công việc, phụ trách các dây chuyền may khác nhau... Do vậy, Công ty sẵn sàng tiếp nhận lao động nam nếu họ đáp ứng yêu cầu công việc.

Tuy nhiên, thực tế khi tuyển dụng cho thấy, ban đầu lao động nam thường không tự tin với nghề nhưng qua đào tạo và tích lũy kinh nghiệm họ làm rất tốt, nhiều lao động nam vươn lên giữ vị trí từ tổ trưởng, quản lý chuyền may đến lãnh đạo quản lý... Một số lao động nam còn nhanh nhạy, nắm bắt tốt thiết bị mình vận hành, "bắt bệnh" và chủ động sửa chữa lỗi hỏng nhỏ góp phần nâng cao năng suất và hiệu suất sử dụng máy. Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc nếu lao động nam có năng lực và động cơ phấn đấu Công ty sẽ bồi dưỡng, tạo điểu kiện tốt nhất để họ phát triển.

Theo báo cáo năm 2022 của Công đoàn Dệt may Việt Nam, tỉ lệ lao động nam đang làm việc trong ngành là 29,6%. Bên cạnh những khó khăn có khá nhiều điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, nhìn vào con số thống kê nêu trên có thể khẳng định dư địa còn khá dồi dào.

Nguyễn Thị Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động mừng thành công Đại hội Công đoàn Công ty CP Dệt may Huế

Kiều Vũ |

Huế - Kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty (3.1988 – 3.2023) và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Công ty CP Dệt may Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Công ty phối hợp chuyên môn triển khai chuỗi hoạt động mang lại nhiều niềm vui, bổ ích cho đoàn viên, người lao động.

Tăng cường giám sát, đảm bảo điều kiện làm việc cho lao động dệt may

Bảo Hân |

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) - cho rằng, công đoàn các cấp cần tăng cường giám sát, thương lượng để người lao động ngành dệt may nhận được sự quan tâm cũng như được triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật đảm bảo sức khoẻ, an toàn, cải thiện điều kiện làm việc. 

Hỗ trợ công nhân lao động bị giảm thu nhập do doanh nghiệp giảm đơn hàng

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng vừa trao hỗ trợ 700 thùng mì tôm (do Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tài trợ) cho công nhân lao động bị giảm thu nhập tại một số doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.

Ghé ngôi làng miền sơn cước, khám phá văn hóa Tày ở Hà Giang

Phùng Minh |

Làng văn hóa du lịch thôn Hạ Thành được ví như bức tranh thiên nhiên trong trẻo, êm ả trên vùng đất Hà Giang địa đầu Tổ quốc.

Tiền tươi mới cứu được bất động sản

Hương Nguyễn |

Giới phân tích cho rằng chỉ có tiền tươi mới cứu được thị trường bất động sản và trái phiếu lúc này. Việc giãn, hoãn chỉ trì hoãn về thời gian. Dự thảo sửa đổi Thông tư 16 được đánh giá là sẽ gỡ khó cho thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần tìm ra điểm cân bằng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và kiểm soát nợ xấu ngân hàng.

Giá dâu tây giảm sâu, người nông dân Sơn La ngậm ngùi phá bỏ

Nguyễn Minh |

Người nông dân ở Sơn La đang phá bỏ nhiều diện tích trồng dâu tây do mặt hàng này bị giảm giá quá sâu.

Hungary một lần nữa phản đối việc NATO mời Ukraina dự họp

Khánh Minh |

RT đưa tin, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, việc mời Kiev tới Brussels bất chấp sự phản đối rõ ràng của Budapest là vi phạm các nguyên tắc của NATO. Dù sao thì ông cũng đã tham gia cuộc họp của Ủy ban NATO - Ukraina để nêu vấn đề về quyền của người dân tộc thiểu số Hungary.

Xử vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 5.4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan vụ cháy chung cư Carina Palaza ở đường Võ Văn Kiệt, Quận 8 làm chết 13 người xảy ra vào năm 2018. Phiên xét xử dự kiến kéo dài trong 2 ngày.

Nhiều hoạt động mừng thành công Đại hội Công đoàn Công ty CP Dệt may Huế

Kiều Vũ |

Huế - Kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty (3.1988 – 3.2023) và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Công ty CP Dệt may Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Công ty phối hợp chuyên môn triển khai chuỗi hoạt động mang lại nhiều niềm vui, bổ ích cho đoàn viên, người lao động.

Tăng cường giám sát, đảm bảo điều kiện làm việc cho lao động dệt may

Bảo Hân |

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) - cho rằng, công đoàn các cấp cần tăng cường giám sát, thương lượng để người lao động ngành dệt may nhận được sự quan tâm cũng như được triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật đảm bảo sức khoẻ, an toàn, cải thiện điều kiện làm việc. 

Hỗ trợ công nhân lao động bị giảm thu nhập do doanh nghiệp giảm đơn hàng

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng vừa trao hỗ trợ 700 thùng mì tôm (do Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tài trợ) cho công nhân lao động bị giảm thu nhập tại một số doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.