Ký kết Thoả ước lao động tập thể ngành Dệt may Hà Nội lần 2

Hải Anh |

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội và Ban Chấp hành Hội Dệt may thành phố Hà Nội tổ chức ký kết Thoả ước lao động tập thể ngành Dệt may Hà Nội lần 2.

Quá trình thương lượng, đối thoại và xây dựng Thoả ước lao động tập thể ngành lần 2 được thực hiện các bước: Thành lập Ban soạn thảo; 4 bước đối thoại, thương lượng, hội thảo và Hội nghị hiệp thương. Những người tham gia thương lượng khẳng định các nội dung Thoả ước lao động tập thể ngành phù hợp thực tế chung trong toàn ngành và đơn vị cơ sở; Thoả ước lao động tập thể có nhiều điều, khoản quy định có lợi hơn cho người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp, chất lượng dinh dưỡng bữa ăn ca, các chế độ phúc lợi xã hội...

Kết thúc quá trình thương lượng, đối thoại, bản Thỏa ước đã được người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ủy quyền cho Hội Dệt may thành phố, Công đoàn ngành ngành Dệt may Hà Nội ký kết Thoả ước lao động tập thể cấp ngành lần thứ 2.

Thoả ước lao động tập thể ngành Dệt may Hà Nội cụ thể hóa các quy định của pháp luật phù hợp với tính chất, đặc điểm của các doanh nghiệp cùng ngành nghề, làm cơ sở pháp lý để doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

Đây cũng là cơ sở tạo nên sự cộng đồng trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở pháp luật lao động, tạo điều kiện cho người lao động thông qua sức mạnh tập thể để thương lượng nhằm đạt được những lợi ích cao hơn so với quy định của pháp luật lao động. Thoả ước lao động tập thể ngành còn là cơ sở pháp lý đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động, đặc biệt là khi xảy ra các tranh chấp lao động và quá trình giải quyết tranh chấp lao động phát sinh tại cơ sở.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Thường vụ Công đoàn ngành và đề nghị Hội Dệt may Hà Nội sau khi ký kết cần sớm triển khai bản Thỏa ước ngành đã ký kết đến các đơn vị trực thuộc; tiếp tục nâng cao số lượng đơn vị tham gia Thoả ước lao động tập thể ngành trong thời gian tới; hướng dẫn từng đơn vị căn cứ Thỏa ước ngành xây dựng Thỏa ước doanh nghiệp; kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật lao động, tạo sự đồng thuận, mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

CĐ ngành Dệt may Hà Nội hướng dẫn 24 CĐCS về Thoả ước lao động tập thể

Hải Anh |

Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị Người lao động năm 2022 đạt 88,63%; hướng dẫn 24 Công đoàn cơ sở ký mới và sửa đổi bổ sung Thoả ước lao động tập thể, đạt 300% chỉ tiêu của năm.

Vận động phát triển đoàn viên doanh nghiệp từ 25 người lao động trở lên

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Uỷ ban Nhân dân quận đến làm việc với 14 doanh nghiệp trên địa bàn quận về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và các chính sách liên quan đến người lao động.

Hướng dẫn thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức hướng dẫn về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp cho cán bộ trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và cán bộ phụ trách nhân sự trong doanh nghiệp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

CĐ ngành Dệt may Hà Nội hướng dẫn 24 CĐCS về Thoả ước lao động tập thể

Hải Anh |

Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị Người lao động năm 2022 đạt 88,63%; hướng dẫn 24 Công đoàn cơ sở ký mới và sửa đổi bổ sung Thoả ước lao động tập thể, đạt 300% chỉ tiêu của năm.

Vận động phát triển đoàn viên doanh nghiệp từ 25 người lao động trở lên

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Uỷ ban Nhân dân quận đến làm việc với 14 doanh nghiệp trên địa bàn quận về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và các chính sách liên quan đến người lao động.

Hướng dẫn thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức hướng dẫn về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp cho cán bộ trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và cán bộ phụ trách nhân sự trong doanh nghiệp.