Chăm lo cho lao động nữ nhân Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt may Việt Nam tặng quà cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ tại 40 công đoàn cơ sở trong hệ thống dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhằm chăm lo cho người lao động, nhất là mang lại phúc lợi cho lao động nữ, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công đoàn Dệt may Việt Nam dành tặng 500 suất quà cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ tại 40 công đoàn cơ sở trong hệ thống.

Mỗi suất quà gồm 1 hộp sữa Hismart và 1 bịch bỉm. Quà tặng được chuyển cho các Công đoàn cơ sở thông qua Công ty CP Bảo Lâm Holdings. Đây là đơn vị ký thoả thuận hợp tác về phúc lợi đoàn viên với Công đoàn Dệt may Việt Nam.

Lao động nữ đang nuôi con nhỏ tại các đơn vị như Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, Công ty CP Dệt may Nha Trang, Công ty TNHH Dệt Việt Phú, Công ty CP May Phương Đông, Công ty CP Quốc tế Phong Phú, Tổng Công ty Đức Giang - CTCP, Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, Công ty CP Dệt may Huế đã rất vui mừng và xúc động khi nhận quà của Công đoàn Dệt may Việt Nam.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

“Tết Sum vầy - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”

Kiều Vũ |

Ngày 20.1 Công ty Cổ phần Dệt may Huế tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”.

Trao tặng hơn 630 phần quà Tết cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

Công đoàn Dệt may Việt Nam trao tặng 632 phần quà với tổng trị giá 316 triệu đồng cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Tăng mức hỗ trợ cho lao động nuôi con nhỏ qua đối thoại

Linh Nguyên |

Tại Công ty TNHH ShingMark Vina (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), thông qua đối thoại nhiều quyền lợi của lao động nữ đã được nâng lên.

Đêm giao thừa của nữ công nhân 3 năm liền không về quê ăn Tết

PHONG LINH - MỸ LY |

Đây là năm thứ 3 kể từ sau dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị Đỗ Thị Ngát (quê Ninh Bình) đón giao thừa tại phòng trọ cùng gia đình nhỏ. Dù vậy, tại nơi đây, chị vẫn cảm nhận được tình người ấm áp của chủ trọ và những anh chị em công nhân xa quê khác.

TPHCM chào đón những em bé sinh đầu tiên năm Giáp Thìn 2024

NHÓM PV |

TPHCM - Đúng 0 giờ ngày ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, TPHCM đã đón chào công dân nhí đầu tiên năm Giáp Thìn 2024.

Người dân Thủ đô ngắm pháo hoa đón năm 2024 với nhiều ước vọng mới

Nhóm PV |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người dân Thủ đô đã cùng ngắm pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm với kỳ vọng năm mới 2024 bình an, nhiều may mắn và thành công.

Du khách bất ngờ với không khí Tết Việt, hồi hộp chờ đợi pháo hoa rực trời

nhóm pv |

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới 2024, du khách nước ngoài vô cùng thích thú và bất ngờ với không khí Tết Việt Nam cùng nhiều sự háo hức chờ đợi màn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Bữa cơm tất niên đặc biệt của những công nhân vệ sinh môi trường

THẾ ĐẠI |

Làm nghề mấy năm cũng là bấy nhiêu năm các công nhân môi trường đón giao thừa ngoài đường bên cây chổi, thùng rác.

“Tết Sum vầy - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”

Kiều Vũ |

Ngày 20.1 Công ty Cổ phần Dệt may Huế tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”.

Trao tặng hơn 630 phần quà Tết cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

Công đoàn Dệt may Việt Nam trao tặng 632 phần quà với tổng trị giá 316 triệu đồng cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Tăng mức hỗ trợ cho lao động nuôi con nhỏ qua đối thoại

Linh Nguyên |

Tại Công ty TNHH ShingMark Vina (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), thông qua đối thoại nhiều quyền lợi của lao động nữ đã được nâng lên.