Cần tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ

Linh Nguyên |

Ngày 3.3, tới dự lễ Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và Tổng kết công tác nữ công 2021 tại Công đoàn Dệt may Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị cần tiếp tục đề ra các giải pháp tích cực trong công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.

Dệt may là ngành đông lao động, trong đó có tới 70% là nữ giới. Trên từng vị trí việc làm, các chị đang dần khẳng định được trí tuệ, năng lực, sức cống hiến của bản thân và đạt được những thành tích đáng trân trọng. Năm 2021, các phong trào thi đua luôn được duy trì, tạo cơ sở cho chị em phấn đấu, cống hiến.

Qua đó, có 3 tập thể, 2 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tại cấp cơ sở,  có 50.600 lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong đó có trên 8.100 chị xuất sắc được khen thưởng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Thái Thu Xương phát biểu tại lễ Kỷ niệm. Ảnh: Vĩnh Hồng
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Thái Thu Xương phát biểu tại lễ Kỷ niệm. Ảnh: Vĩnh Hồng

Công đoàn đã nắm bắt, hỗ trợ kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì nuôi 6 con người lao động mồ côi với mức 1.000.000 đồng/tháng. Đặc biệt, năm 2021, dịch bệnh khiến hệ thống có thêm 17 cháu mồ côi bố hoặc mẹ. Công đoàn Dệt may Việt Nam đã đề xuất Tổng Liên đoàn trao 11 “Sổ tiết kiệm Công đoàn” với tổng số tiền 110 triệu đồng; Công đoàn Dệt may trao 10 sổ, mỗi sổ 10 triệu đồng; ngoài ra trích 63 triệu đồng hỗ trợ các cháu từ nguồn ủng hộ của các Công đoàn cơ sở miền Bắc…

Một trong những nhiệm vụ năm 2022 của Công đoàn Dệt may Việt Nam đối với công tác nữ là làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho lao động nữ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong tình hình mới…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho CNVCLĐ có con độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo

Hải Anh |

Hà Nội – Ngày 3.3, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác Nữ công năm 2022. Một trong những nhiệm vụ đặt ra là hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho công nhân viên chức lao động có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo.

Cùng giám sát thực hiện chính sách lao động nữ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022-2026.

Phối hợp trợ giúp pháp lý, phổ biến chính sách cho đoàn viên, hội viên nữ

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026 và Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm năm 2022. Một trong những phối hợp là trợ giúp pháp lý, phổ biến chính sách cho đoàn viên, hội viên nữ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho CNVCLĐ có con độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo

Hải Anh |

Hà Nội – Ngày 3.3, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác Nữ công năm 2022. Một trong những nhiệm vụ đặt ra là hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho công nhân viên chức lao động có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo.

Cùng giám sát thực hiện chính sách lao động nữ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022-2026.

Phối hợp trợ giúp pháp lý, phổ biến chính sách cho đoàn viên, hội viên nữ

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026 và Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm năm 2022. Một trong những phối hợp là trợ giúp pháp lý, phổ biến chính sách cho đoàn viên, hội viên nữ.