Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của Chủ tịch CĐCS trong tình hình mới

Hải Anh |

52  Chủ tịch Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước trực thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã được tập huấn  “Nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2021- 2022”. Trong đó nhấn mạnh đến kỹ năng hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong tình hình mới.

Tập huấn tập trung vào triển khai nội dung những cơ hội, thách thức và hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong tình hình mới; những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hành; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và ký kết Thoả ước lao động tập thể; quy trình giải quyết tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động.

Các Chủ tịch Công đoàn cơ sở được trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ cứng và mềm, những mô hình mới, cách làm hay trong hoạt động thực tiễn tại các cấp cấp Công đoàn thành phố.

Ngoài ra, một số băn khoăn, giải đáp của Chủ tịch Công đoàn cơ sở cũng được giải đáp như vấn đề kiêm nhiệm của cán bộ Công đoàn cơ sở, giải pháp hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động; việc tham gia giải quyết chế độ, chính sách cho đoàn viên công nhân lao động còn bất cập do các văn bản của Bảo hiểm xã hội chưa thống nhất đối với lao động làm việc trong ngành nghề năng nhọc, độc hại; việc xác định thế nào là tai nạn lao động, quy trình đề nghị thanh toán chế độ cho người lao động khi bị tai nạn lao động...

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thúc đẩy tính tích cực của đoàn viên, CNVCLĐ trong phòng, chống dịch

Hải Anh |

Hà Nội - Thúc đẩy tính tự giác, tích cực của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và người dân trong phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ, giải pháp về truyền thông, công nghệ thông tin mà Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đặt ra cho các cấp Công đoàn trong thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống COVID-19.

Tiếp tục triển khai cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý đoàn viên

Hải Anh |

Công tác quản lý đoàn viên của Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện trên phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn. Có 20/33 Công đoàn trực thuộc đã triển khai thực hiện, cập nhật thông tin đoàn viên.

Tập huấn kỹ năng thuyết trình và truyền thông cho cán bộ Công đoàn

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng thuyết trình và truyền thông cho cán bộ Công đoàn với sự tham gua của các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ làm công tác tuyên giáo, Trưởng ban Nữ công và cán bộ Công đoàn chuyên trách của Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thúc đẩy tính tích cực của đoàn viên, CNVCLĐ trong phòng, chống dịch

Hải Anh |

Hà Nội - Thúc đẩy tính tự giác, tích cực của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và người dân trong phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ, giải pháp về truyền thông, công nghệ thông tin mà Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đặt ra cho các cấp Công đoàn trong thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống COVID-19.

Tiếp tục triển khai cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý đoàn viên

Hải Anh |

Công tác quản lý đoàn viên của Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện trên phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn. Có 20/33 Công đoàn trực thuộc đã triển khai thực hiện, cập nhật thông tin đoàn viên.

Tập huấn kỹ năng thuyết trình và truyền thông cho cán bộ Công đoàn

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng thuyết trình và truyền thông cho cán bộ Công đoàn với sự tham gua của các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ làm công tác tuyên giáo, Trưởng ban Nữ công và cán bộ Công đoàn chuyên trách của Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam.