Biểu dương 15 Trưởng Ban Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2022

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã biểu dương Trưởng Ban Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2022. Hoạt động này được tổ chức nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Với đặc thù ngành nghề, tỉ lệ lao động nữ ngành Dệt - May Hà Nội hiện nay là 15.567 người (chiếm 87%) lực lượng lao động toàn ngành. Nữ công nhân lao động là lực lượng chủ lực, quyết định đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong mỗi đơn vị, doanh nghiệp và cũng chính là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động, phong trào thi đua tại mỗi Công đoàn cơ sở. Chính vì vậy việc quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động phong trào nữ cũng như chăm lo cho nữ công nhân lao động tại Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ rất quan trọng.

Những năm qua, Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở đã tập trung nghiên cứu, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia xây dựng, hoàn thiện và chủ động trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ. Nhiều Công đoàn cơ sở đã thương lượng, đưa vào Thoả ước lao động tập thể một số phúc lợi dành riêng cho lao động nữ. Hoạt động tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân, viên chức, lao động, nhất là lao động nữ được quan tâm…

Các hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả đó có sự tham mưu, đóng góp rất lớn của các Ban nữ công quần chúng cơ sở và cá nhân các Trưởng Ban Nữ công Công đoàn cơ sở trong toàn ngành.

Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã xét chọn và biểu dương 15 Trưởng Ban Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu. Các chị là đại diện cho lực lượng nữ công nhân viên chức lao động và đội ngũ cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở,  luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tận tụy, tâm huyết, vì người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Các chị cũng là những người gần gũi,  luôn sẻ chia với người lao động, đồng thời thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tổ chức cuộc thi Cắm hoa nghệ thuật chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Thiên Hà |

Hải Phòng - Chiều ngày 18.10, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) tổ chức hội thi "Cắm hoa nghệ thuật" chào mừng 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2022).

Biểu dương nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 18.10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam (20.10) và biểu dương  60 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Hải Dương: Sôi nổi ngày hội nữ công chức, viên chức người lao động 2022

DIỆU THÚY (LĐLĐ HẢI DƯƠNG) |

Hải Dương - Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức ngày hội trong nữ công chức, viên chức, người lao động năm 2022, nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hải Phòng: Tổ chức cuộc thi Cắm hoa nghệ thuật chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Thiên Hà |

Hải Phòng - Chiều ngày 18.10, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) tổ chức hội thi "Cắm hoa nghệ thuật" chào mừng 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2022).

Biểu dương nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 18.10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam (20.10) và biểu dương  60 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Hải Dương: Sôi nổi ngày hội nữ công chức, viên chức người lao động 2022

DIỆU THÚY (LĐLĐ HẢI DƯƠNG) |

Hải Dương - Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức ngày hội trong nữ công chức, viên chức, người lao động năm 2022, nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.