Trường Đại học Dầu khí Việt Nam triển khai 5S tại các tổ Công đoàn

Hải Anh |

Công đoàn Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) triển khai phong trào “PVU – 5S trên từng milimet” tại các tổ Công đoàn trong toàn trường và tiến hành đánh giá thực hiện lần 1.

Thực hiện kế hoạch Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam và thực hiện Kế hoạch số 1313/HK-ĐHDK ngày 31.12.2021, triển khai văn hóa doanh nghiệp trong Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PVU đã triển khai phong trào “PVU – 5S trên từng milimet” tại các tổ Công đoàn trong toàn trường.

Năm 2022, Công đoàn phát động phong trào “PVU – 5S trên từng milimet” triển khai thực hiện suốt năm với nhiều lần kiểm tra, nhằm cải thiện không gian làm việc, khơi dậy ý thức trách nhiệm của từng thành viên trong việc xây dựng ngôi nhà chung PVU, hướng tới nâng cao chất lượng trong công việc cũng như phát triển văn hóa Dầu khí mọi lúc, mọi nơi.

Với mục đích ghi nhận, đánh giá và khen thưởng tinh thần 5S của các tập thể, Ban tổ chức đã thành lập Đoàn kiểm tra 5S để đánh giá việc thực hiện phong trào 5S với mục đích đưa công tác này đi vào nề nếp và trở thành thói quen của toàn thể cán bộ công nhân viên PVU và lan tỏa đến sinh viên trong toàn trường. Việc thực hiện dọn vệ sinh không những có tác động tích cực tới môi trường làm việc mà còn tạo cho cán bộ công nhân viên ý thức trách nhiệm với tập thể.

Những hành động thiết thực trên đã giúp môi trường làm việc của các phòng/khoa/trung tâm được cải thiện rõ rệt. Việc quản lý hồ sơ thuận tiện hơn, các khu vực từ văn phòng, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học, kho đến không gian bếp ăn đều ngăn nắp gọn gàng, khang trang, sạch đẹp…

Việc triển khai xây dựng môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp theo mô hình 5S tại các phòng/khoa/trung tâm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ được xác định là một trong những nội dung thiết thực gắn với thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam và xây dựng và phát triển văn hóa PVU.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tự hào vì được cống hiến và khẳng định năng lực sáng tạo

Kiều Vũ |

Tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là 164.957 người. Các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo và gần đây nhất là Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) được các Công đoàn cơ sở triển khai cụ thể để mỗi đoàn viên, người lao động tự hào vì được khẳng định năng lực sáng tạo của bản thân.

Khởi công công trình Công đoàn Thi công xây dựng mới đường ngang Tân Dân

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải đã tổ chức Lễ khởi công công trình Công đoàn “Thi công xây dựng mới đường ngang Tân Dân Km52+165”.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Công đoàn tổ chức Cuộc thi ảnh

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức thành công Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội” năm 2022.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tự hào vì được cống hiến và khẳng định năng lực sáng tạo

Kiều Vũ |

Tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là 164.957 người. Các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo và gần đây nhất là Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) được các Công đoàn cơ sở triển khai cụ thể để mỗi đoàn viên, người lao động tự hào vì được khẳng định năng lực sáng tạo của bản thân.

Khởi công công trình Công đoàn Thi công xây dựng mới đường ngang Tân Dân

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải đã tổ chức Lễ khởi công công trình Công đoàn “Thi công xây dựng mới đường ngang Tân Dân Km52+165”.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Công đoàn tổ chức Cuộc thi ảnh

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức thành công Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội” năm 2022.