Triển khai Chương trình 1 triệu sáng kiến trong đoàn viên, NLĐ Dầu khí

Hải Anh |

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” là một hoạt động trọng tâm trong chương trình hoạt động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2022.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai chương trình nhằm động viên toàn thể đoàn viên, người lao động Dầu khí tham gia với tinh thần cao nhất, hiệu quả cao nhất để tập trung vào việc tạo ra những sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý để nỗ lực vượt qua thách thức năm 2022, hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của các đơn vị và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đặc biệt, đây cũng là nội dung quan trọng để Công đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện các phương án, giải pháp việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đang được các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam tích cực triển khai. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực quan trọng đối với hoạt động Công đoàn, phát huy vai trò đồng hành cùng Tập đoàn và cùng doanh nghiệp phát triển vượt khó; tạo động lực cho người lao động phấn đấu phát huy trí tuệ, bản lĩnh và năng lực bản thân.

Bên cạnh đó, với chức năng của mình, mỗi cấp Công đoàn thể hiện sự quan tâm động viên kịp thời đối với đoàn viên người lao động. Chương trình còn là tiền đề quan trọng, tạo ra tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý ghi nhận sáng kiến của người lao động, khả năng sáng tạo, tư duy đổi mới, kỹ năng lập và báo cáo thành tích sáng tạo trong đội ngũ người lao động Dầu khí trong thời gian tới.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tổng hợp đánh giá các kết quả mà công đoàn trực thuộc, cán bộ Công đoàn tích cực tham gia triển khai chương trình để đề nghị khen thưởng, động viên và ghi nhận.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

37 kiến nghị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được trả lời

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Tại đây, 37 kiến nghị vướng mắc của các đơn vị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được Giám đốc Chi nhánh trao đổi, trả lời cụ thể, trách nhiệm và thống nhất cao.

4.400 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã thành lập Tổ An toàn COVID-19

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết đến nay đã có 11.551 Tổ An toàn COVID-19 được thành lập trong 4.400 doanh nghiệp, với 50.445 người lao động tham gia.

Thanh Hóa: Ký kết chương trình phối hợp, mang quyền lợi đến với công nhân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 11.3, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (giai đoạn 2022 – 2025). Qua đó, mang lại nhiều lợi ích cho công nhân lao động trên địa bàn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

37 kiến nghị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được trả lời

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Tại đây, 37 kiến nghị vướng mắc của các đơn vị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được Giám đốc Chi nhánh trao đổi, trả lời cụ thể, trách nhiệm và thống nhất cao.

4.400 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã thành lập Tổ An toàn COVID-19

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết đến nay đã có 11.551 Tổ An toàn COVID-19 được thành lập trong 4.400 doanh nghiệp, với 50.445 người lao động tham gia.

Thanh Hóa: Ký kết chương trình phối hợp, mang quyền lợi đến với công nhân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 11.3, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (giai đoạn 2022 – 2025). Qua đó, mang lại nhiều lợi ích cho công nhân lao động trên địa bàn.