Tập trung bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Công đoàn chủ chốt, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Việc tập trung đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn chủ chốt, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu quan trọng trong tình hình mới. Các đợt tập huấn tập trung vào nội dung của Ủy ban Kiểm tra, công tác tài chính, kế toán, chính sách pháp luật, công tác đối ngoại… bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” với mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; tuyên truyền, giải đáp, cung cấp các thông tin đến toàn thể đội ngũ người lao động Dầu khí về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) để người lao động nắm bắt được mục tiêu sửa đổi của luật, đưa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Vận động, kêu gọi đoàn viên, người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ tài chính, hiện vật phục vụ công tác phòng - chống dịch COVID-19; tham gia, thực hiện các biện pháp phòng - chống dịch COVID-19. Hỗ trợ các Công đoàn trực thuộc ở vùng dịch bùng phát mạnh, ảnh hưởng nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên, chăm lo đoàn viên, người lao động các đơn vị trong ngành có nhiều người lao động phải thực hiện 3 tại chỗ với tổng số tiền hỗ trợ trong năm 2021 hơn 50 tỉ đồng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp luật

Hải Anh |

Đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp luật, kịp thời cung cấp các thông tin, chia sẻ các tình huống pháp luật đến Công đoàn cơ sở và người lao động là một trong 10 hoạt động, sự kiện tiêu biểu của hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam được chia sẻ với Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Tuyên truyền chế tài xử phạt vi phạm pháp luật phòng chống dịch COVID-19

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô, các đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cấp Công đoàn. Trong đó, tăng cường tuyên truyền chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cho cán bộ Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Sáng 18.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cho cán bộ Công đoàn chuyên trách năm 2021. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật dự và phát biểu.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp luật

Hải Anh |

Đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp luật, kịp thời cung cấp các thông tin, chia sẻ các tình huống pháp luật đến Công đoàn cơ sở và người lao động là một trong 10 hoạt động, sự kiện tiêu biểu của hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam được chia sẻ với Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Tuyên truyền chế tài xử phạt vi phạm pháp luật phòng chống dịch COVID-19

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô, các đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cấp Công đoàn. Trong đó, tăng cường tuyên truyền chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cho cán bộ Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Sáng 18.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cho cán bộ Công đoàn chuyên trách năm 2021. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật dự và phát biểu.