Công đoàn Dầu khí Việt Nam tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ, giúp đỡ người lao động khó khăn bị cách ly, phong tỏa như hỗ trợ kinh phí gần 3 tỉ đồng mua khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm thiết thực cho hơn 55.000 lao động trong toàn ngành Dầu khí.
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại trong nước, nhiều người lao động làm việc trên giàn khoan, trên tàu đã không thể đổi ca như thường lệ. Những người lao động làm việc trong các nhà máy, điển hình như ở Nhà máy Đạm Cà Mau, cũng phải cách ly ngay tại chỗ sau giờ làm việc để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cho đến nay, người lao động Dầu khí đã vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong đại dịch, góp phần vào thành công chung của Petrovietnam. Để có thành công đó, ngoài nỗ lực tự thân của mỗi người lao động, có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời từ Petrovietnam, sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, bà Nghiêm Thuỳ Lan khẳng định Công đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ còn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đến sức khỏe, đời sống người lao động, tiếp tục đồng hành cùng nhân dân cả nước vượt qua đại dịch COVID-19.