Phấn đấu 100% công đoàn trực thuộc thực hiện hỗ trợ pháp lý

Kiều Vũ |

Ngày 21.1, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Các ông: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; Phạm Xuân Cảnh - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn... tới dự.

Bà Nghiêm Thuỳ Lan - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết nửa nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn các cấp nhìn chung đã được đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, đưa hoạt động Công đoàn phát triển đi vào chiều sâu, từ đó phát huy được vai trò và vị thế của của tổ chức Công đoàn

Phần lớn đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ công đoàn chuyên trách đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp để chỉ đạo các hoạt động có hiệu quả, sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn viên và người lao động Dầu khí hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, cùng nhau đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong từng năm cũng như từng giai đoạn.

Để việc thực hiện Nghị quyết được sát với kế hoạch và nhiệm vụ, hằng năm, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đặt ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm cụ thể: 100% công đoàn cấp trên cơ sở trở lên và 85% công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn chỉ đạo; 100% các phong trào thi đua sau khi được phát động, đều được duy trì, nuôi dưỡng, được sơ tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Một trong những kết quả của nửa nhiệm kỳ là nhân Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2018 - 2020, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phối hợp cùng Tập đoàn hỗ trợ người lao động khó khăn, thu nhập thấp dưới 4,5 triệu đồng và người lao động bị mất việc, nghỉ chờ việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (2 triệu đồng/người); tiếp tục hỗ trợ người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động trên 31% và bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền là gần 20 tỉ đồng.

Đánh giá hoạt động trong nửa nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 16 Công đoàn trực thuộc xuất sắc. Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng tuyên dương 57 cá nhân đạt danh hiệu “Người lao động Dầu khí tiêu biểu” của năm, tuyên dương 44 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Công đoàn Dầu khí tiêu biểu”; tuyên dương 30 lãnh đạo tiêu biểu và 5 Chuyên gia nước ngoài tiêu biểu vì tổ chức Công đoàn Dầu khí”.

Nửa nhiệm kỳ tiếp theo, đối với chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện, Công đoàn Dầu khí Việt Nam phấn đấu trên 98% số cơ quan, đơn vị trong Tập đoàn ban hành Quy chế dân chủ; trên 95% số doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 85% các đơn vị xây dựng và ban hành quy chế đối thoại tại cơ quan, đơn vị và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. 100% các đơn vị trong Tập đoàn ký thỏa ước lao động tập thể; 90% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung cao hơn luật và có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động, trong đó có ít nhất 60% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.

Phấn đấu 100% các công đoàn trực thuộc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý, tham gia tố tụng dân sự để giải quyết các vụ án về tranh chấp lao động tập thể, cá nhân tại tòa án...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cơ quan Điều hành PV GAS tặng giường cho điểm trường mầm non

Kiều Vũ |

Công đoàn cơ quan Điều hành PV GAS đã trao tặng 255 giường lưới đến cho các em nhỏ của 6 điểm trường mầm non bán trú huyện Đakrông, Quảng Trị.

Chuyển giao - tiếp nhận công đoàn cơ sở giữa Hà Nội và Hải Phòng

Hải Anh |

Ngày 13.1, LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết đã cùng LĐLĐ thành phố Hải Phòng tổ chức chuyển giao – tiếp nhận 3 công đoàn cơ sở.

Tổng LĐLĐVN đề nghị hỗ trợ pháp lý cho một lao động Nhật Bản ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 7.8, ông Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tích cực hỗ trợ pháp lý cho một lao động Nhật Bản làm việc tại KCN Amata, TP.Biên Hoà, Đồng Nai về việc tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công đoàn cơ quan Điều hành PV GAS tặng giường cho điểm trường mầm non

Kiều Vũ |

Công đoàn cơ quan Điều hành PV GAS đã trao tặng 255 giường lưới đến cho các em nhỏ của 6 điểm trường mầm non bán trú huyện Đakrông, Quảng Trị.

Chuyển giao - tiếp nhận công đoàn cơ sở giữa Hà Nội và Hải Phòng

Hải Anh |

Ngày 13.1, LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết đã cùng LĐLĐ thành phố Hải Phòng tổ chức chuyển giao – tiếp nhận 3 công đoàn cơ sở.

Tổng LĐLĐVN đề nghị hỗ trợ pháp lý cho một lao động Nhật Bản ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 7.8, ông Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tích cực hỗ trợ pháp lý cho một lao động Nhật Bản làm việc tại KCN Amata, TP.Biên Hoà, Đồng Nai về việc tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ.