Nữ công nhân viên chức lao động Tập đoàn Dầu khí phát huy tốt vai trò

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại đất nước.

Do đó các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" được gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp Công đoàn tổ chức triển khai có hiệu quả và được đông đảo chị em nhiệt tình hưởng ứng. Hàng năm các cấp Công đoàn đều xây dựng nội dung, chương trình công tác nữ công để tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động, phát huy truyền thống, vai trò, vị thế của đội ngũ nữ đoàn viên, công nhân lao động, sáng tạo, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái... góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, của đơn vị và Tập đoàn Dầu khí.

Giai đoạn 2009 - 2013, có 03 nữ giữ vị trí Lãnh đạo chủ chốt cấp Tập đoàn (02 nữ Phó Tổng giám đốc, 01 nữ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn). Từ năm 2015 có 3 nữ Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, có 01 nữ Chủ tịch Công đoàn. Đến năm 2019 có 02 cán bộ nữ tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, 04 cán bộ nữ tham gia Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, 01 nữ Bí thư đoàn Thanh niên Tập đoàn. Năm 2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn là 06/39 đồng chí chiếm 15,3%. Các công đoàn cơ sở có 30% nữ cán bộ công nhân viên đã đạt mục tiêu có lãnh đạo chủ chốt Công đoàn là nữ, có nữ là ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Trong nghiên cứu khoa học, với sự đam mê, khát vọng nghiên cứu, 10 năm qua, không ít nữ cán bộ công nhân viên không ngừng tìm tòi, sáng tạo, không quản ngày đêm, khéo léo sắp xếp công việc gia đình để có nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Các công trình nghiên cứu khoa học của các chị trong thời gian qua có ý nghĩa thực tiễn cao, được áp dụng hiệu quả vào công tác lãnh đạo, quản lý và sản xuất, kinh doanh, vừa mang lại giá trị kinh tế cao, đáp ứng mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc (tiêu biểu là nữ cán bộ tại Viện Dầu khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, TCty Khí Việt Nam, TCty Phân bón và Hoá chất Dầu khí, Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn… Các nữ nghiên cứu khoa học đã bảo vệ thành công một số đề tài cấp Nhà nước. Nhiều đề tài, nhiều công trình khoa học quan trọng đã đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, được Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tặng Bằng khen “Phụ nữ sáng tạo”, Giải bông hồng vàng, Quả cầu vàng - Trung ương Đoàn, Nhà quản lý giỏi và nhiều giải thưởng, bằng khen cấp Tập đoàn, Bộ Công thương.

Trong hoạt động Công đoàn, các chị em cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công đã tận tụy, nhiệt huyết, thầm lặng sáng tạo, cống hiến, xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động trong suốt chặng đường đầy khó khăn thách thức đối với đội ngũ công nhân lao động nói chung, nữ công nhân lao động nói riêng.

Trong lao động sản xuất nhiều chị em vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba, nhiều Bằng khen của Thủ tướng, của bộ ngành trung ương và hàng ngàn chị em đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Có thể nói, đối với 01 ngành kinh tế kỹ thuật công nghiệp thì đây là những cố gắng rất lớn của chị em, góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hôm nay.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng kết 75 ngày đêm thi đua hoàn thành Giàn khoan Đại Hùng 01

Kiều Vũ |

Công đoàn Cty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) đã tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và Tổng kết phong trào thi đua 75 ngày đêm hoàn thành và bàn giao Giàn khoan Đại Hùng 01 đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng.

Cán bộ giáo viên Hà Nội thi đua, phát huy 539 đề tài, sáng kiến

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết hưởng ứng thi đua, trong năm học 2019 - 2020, cán bộ giáo viên các trường đã phát huy 539 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tế, có giá trị làm lợi hơn 4 tỷ 912 triệu đồng; 173 người đạt giáo viên dạy giỏi các cấp.

Trong 10 năm, hỗ trợ 6.000 lượt nữ lao động Dầu khí

Kiều Vũ |

Sáng 2.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tới dự tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác nữ công giai đoạn 2010 - 2020 do Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tổng kết 75 ngày đêm thi đua hoàn thành Giàn khoan Đại Hùng 01

Kiều Vũ |

Công đoàn Cty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) đã tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và Tổng kết phong trào thi đua 75 ngày đêm hoàn thành và bàn giao Giàn khoan Đại Hùng 01 đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng.

Cán bộ giáo viên Hà Nội thi đua, phát huy 539 đề tài, sáng kiến

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết hưởng ứng thi đua, trong năm học 2019 - 2020, cán bộ giáo viên các trường đã phát huy 539 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tế, có giá trị làm lợi hơn 4 tỷ 912 triệu đồng; 173 người đạt giáo viên dạy giỏi các cấp.

Trong 10 năm, hỗ trợ 6.000 lượt nữ lao động Dầu khí

Kiều Vũ |

Sáng 2.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tới dự tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác nữ công giai đoạn 2010 - 2020 do Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức.