Người lao động Dầu khí thi đua quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, lao động ngành Dầu khí đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phong trào thi đua được phát động với mục đích cổ vũ đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và thể hiện vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Dầu khí Việt Nam đồng hành cùng cả nước, cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong công tác phòng, chống đại dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Một trong những nội dung thi đua là mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Dầu khí là 1 chiến sĩ; Mỗi cơ quan, đơn vị, công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên…

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, các cấp Công đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động triển khai các nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực sản xuất kinh doanh gắn với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Dầu khí.

Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình đời sống, việc làm của người lao động; thường xuyên phối hợp, trao đổi và thống nhất với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về các giải pháp đảm bảo an toàn, ổn định đời sống, duy trì việc làm cho đoàn viên, người lao động và hoạt động của doanh nghiệp. Tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách, quy định để kịp thời huy động tất cả các nguồn lực trong và ngoài tổ chức Công đoàn, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác và hoạt động sản xuất kinh doanh…

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 1.9.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức phong trào thi đua trong “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Phong trào thi đua sẽ kết thúc khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tại các địa phương và trên phạm vi toàn quốc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

“Con thích bánh Trung thu”

Kiều Vũ |

Nguyễn Thế Hiển – cậu bé 12 tuổi gầy gò, con của chị Ninh Thị Loan, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm nói: “Con thích bánh Trung thu”. Sở thích của cậu bé đã được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội "phản hồi" chiều 17.9, khi chỉ còn vài ngày là đến Tết Trung thu.

Người lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội nhận Túi An sinh Công đoàn

Kiều Vũ |

Sáng 17.9, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên, trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.

“Vaccine đoàn kết” là liều thuốc quan trọng để chiến thắng đại dịch COVID-19

Phạm Đông |

Với tinh thần “mỗi người dân là chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài chống dịch COVID-19”, sự đoàn kết toàn dân không chỉ là động lực quan trọng để vượt qua dịch bệnh mà còn là cơ hội để khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

“Con thích bánh Trung thu”

Kiều Vũ |

Nguyễn Thế Hiển – cậu bé 12 tuổi gầy gò, con của chị Ninh Thị Loan, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm nói: “Con thích bánh Trung thu”. Sở thích của cậu bé đã được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội "phản hồi" chiều 17.9, khi chỉ còn vài ngày là đến Tết Trung thu.

Người lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội nhận Túi An sinh Công đoàn

Kiều Vũ |

Sáng 17.9, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên, trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.

“Vaccine đoàn kết” là liều thuốc quan trọng để chiến thắng đại dịch COVID-19

Phạm Đông |

Với tinh thần “mỗi người dân là chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài chống dịch COVID-19”, sự đoàn kết toàn dân không chỉ là động lực quan trọng để vượt qua dịch bệnh mà còn là cơ hội để khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.