Ngành Dầu khí ủng hộ chống dịch và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Hải Anh |

Ngày 12.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp Công đoàn Dầu khí Việt Nam kêu gọi người lao động đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người lao động khó khăn trong Tập đoàn.

Với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, xã hội, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã đóng góp 480 tỷ đồng cho công tác phòng, chống COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với mong muốn tiếp tục góp phần chung tay cùng cả nước nhanh chóng đẩy lùi COVID-19, thể hiện bản sắc văn hoá Petrovietnam của đội ngũ những người lao động Dầu khí, Tập đoàn phối hợp Công đoàn Dầu khí Việt Nam kêu gọi toàn thể các đơn vị vận động người lao động ủng hộ từ 01 ngày lương nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người lao động tại một số đơn vị rất khó khăn trong Tập đoàn do chịu ảnh hưởng nhiều của đại dịch.

Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị lãnh đạo các đơn vị phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp tuyên truyền, phổ biến tinh thần này tới người lao động để cùng đồng hành chung tay đóng góp ủng hộ.

Ngoài ra, các đơn vị nghiên cứu để có nhiều hoạt động, hình thức thiết thực khác đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, đồng thời kêu gọi người lao động tham gia đóng góp tự nguyện tại địa phương nơi cư trú, nhắn tin ủng hộ trực tiếp tại tài khoản của Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Bộ Y tế.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng cho biết thời gian tới sẽ cùng lãnh đạo Tập đoàn kêu gọi, vận động tập thể người lao động Dầu khí tiếp tục có nhiều hoạt động, hình thức chung tay cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thăm và trao hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Hải Anh |

Chiều 11.6, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho 2 gia đình CNLĐ khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại Quang Minh và Kim Chung.

Cần công khai phản đối hành vi phân biệt đối xử vì lý do Công đoàn

Kiều Vũ |

Hành vi phân biệt đối xử vì lý do Công đoàn rất có hại cho hoạt động Công đoàn. Việc nhận diện và xử lý, giải quyết nó là rất khó khăn, trong khi đó, thực tế diễn ra là khá phổ biến và mạnh mẽ. Vấn đề này đã được TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - đặt ra khi trao đổi về thực trạng và giải pháp công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới.

LĐLĐ Hà Nội ủng hộ 450 triệu đồng vào Quỹ Phòng chống dịch COVID-19

Ngọc Ánh |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhằm thể hiện sự đồng lòng, chung sức của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch, chiều 31.5 , bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội - đã trao ủng hộ số tiền 450 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố Hà Nội.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thăm và trao hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Hải Anh |

Chiều 11.6, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho 2 gia đình CNLĐ khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại Quang Minh và Kim Chung.

Cần công khai phản đối hành vi phân biệt đối xử vì lý do Công đoàn

Kiều Vũ |

Hành vi phân biệt đối xử vì lý do Công đoàn rất có hại cho hoạt động Công đoàn. Việc nhận diện và xử lý, giải quyết nó là rất khó khăn, trong khi đó, thực tế diễn ra là khá phổ biến và mạnh mẽ. Vấn đề này đã được TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - đặt ra khi trao đổi về thực trạng và giải pháp công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới.

LĐLĐ Hà Nội ủng hộ 450 triệu đồng vào Quỹ Phòng chống dịch COVID-19

Ngọc Ánh |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhằm thể hiện sự đồng lòng, chung sức của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch, chiều 31.5 , bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội - đã trao ủng hộ số tiền 450 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố Hà Nội.