Khơi dậy giá trị văn hoá và sức sáng tạo trong người lao động

Hải Anh |

Nhiều năm qua, với nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức Tuần lễ văn hoá Dầu khí do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã khơi dậy giá trị văn hóa, truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nhân ái, trong từng đoàn viên, người lao động Dầu khí.

Là “mắt xích” quan trọng của Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, Tuần Lễ văn hóa Dầu khí là một trong những giá trị văn hóa truyền thống được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển, giao Công đoàn Dầu khí Việt Nam làm đầu mối tổ chức trong suốt nhiều năm qua, cùng sự tham gia tích cực của Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn.

Các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa thể hiện khao khát xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển vững bền dựa trên nền tảng Văn hóa Dầu khí và con người Dầu khí với thể chất, trí tuệ, tinh thần và tình cảm phát triển song hành.

Nội dung của Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XIII năm 2022 đã được triển khai đến các đơn vị thành viên với chuỗi các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, tinh thần Dầu khí; phát động các cuộc thi sáng tác ca khúc về đơn vị, thiết kế bộ nhận diện, thi tìm hiểu truyền thống, văn hóa của ngành và đơn vị mình; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo về văn hóa.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác thăm hỏi, động viên, chăm lo, hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn tại đơn vị, lựa chọn mô hình điểm để nhân rộng, nhằm lan tỏa các nội dung của Văn hóa Dầu khí; tổ chức các cuộc thi tuyên truyền về Văn hóa, về An toàn vệ sinh lao động trong đoàn viên, công nhân lao động, giữ gìn môi trường làm việc văn hóa, hạnh phúc; khen thưởng các tập thể thực hiện tốt phong trào văn hóa cơ sở; tiếp tục tham gia xây dựng giải thưởng Văn hóa PetroVietnam; triển khai các nội dung đề án tái tạo Văn hóa Dầu khí…

Tại Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hoá Dầu khí lần thứ XIII, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp; tuyên dương các đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2022 cho 10 Công đoàn gồm: Vietsovpetro, PTSC, BSR, PV GAS, Cơ quan Tập đoàn, PVFCCo, PVCFC, PVOIL, PVDrilling, PVcomBank.

Trong quá trình xây dựng Văn hóa PetroVietnam, cùng với các tổ chức đoàn thể, chính trị trong toàn Tập đoàn, với vai trò chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát huy cao độ sự sáng tạo cống hiến của đội ngũ người lao động Dầu khí góp phần vào thành tựu sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Hải Anh |

Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn cùng chuyên môn phối hợp tổ chức Hội thao chào mừng ngày Quốc khánh 2.9; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hướng dẫn kỹ năng ứng phó bão lũ cho doanh nghiệp và người lao động

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã hướng dẫn kỹ năng ứng phó trong thời tiết bão lũ cho doanh nghiệp và người lao động trên website. Đây là kênh thông tin rộng rãi, dễ tiếp cận, nhất là đối với người lao động.

Trao khen thưởng các Công đoàn trực thuộc tại Tuần lễ Văn hoá Dầu khí

Hải Anh |

Tuần lễ Văn hoá Dầu khí lần thứ XIII năm 2022 và Hội thao ngành Dầu khí dự kiến khai mạc ngày 27.8 tại Hà Nội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Hải Anh |

Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn cùng chuyên môn phối hợp tổ chức Hội thao chào mừng ngày Quốc khánh 2.9; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hướng dẫn kỹ năng ứng phó bão lũ cho doanh nghiệp và người lao động

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã hướng dẫn kỹ năng ứng phó trong thời tiết bão lũ cho doanh nghiệp và người lao động trên website. Đây là kênh thông tin rộng rãi, dễ tiếp cận, nhất là đối với người lao động.

Trao khen thưởng các Công đoàn trực thuộc tại Tuần lễ Văn hoá Dầu khí

Hải Anh |

Tuần lễ Văn hoá Dầu khí lần thứ XIII năm 2022 và Hội thao ngành Dầu khí dự kiến khai mạc ngày 27.8 tại Hà Nội.