Hằng năm chi đến 45.000 USD khám sức khỏe chuyên đề cho lao động nữ

Hải Anh |

Ngoài khám sức khỏe định kỳ, hằng năm Ban Nữ công Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro phối hợp với Trung tâm Y tế Vietsovpetro tổ chức khám sức khỏe chuyên đề cho lao động nữ với nguồn kinh phí từ 35.000 USD đến 45.000 USD.

Công tác chế độ chính sách cho người lao động luôn được Vietsovpetro chú trọng, đặc biệt đối với lao động nữ. Bên cạnh việc tuân thủ các chính sách, pháp luật, chủ trương, văn bản của Nhà nước và cơ quan chủ quản, nhiều chế độ chính sách cho người lao động được cải thiện tốt hơn như mức lương bình quân trên 16 triệu/người/tháng; số ngày nghỉ phép trên 22 ngày/ người/ năm; nghỉ việc riêng khi kết hôn, sinh con, hiếu hỉ trong gia đình và hỗ trợ chi phí đi lại;... đều cao hơn mức quy định của Bộ Luật Lao động.

Hằng năm trích quỹ phúc lợi tặng quà nhân ngày 8.3, 20.10 và hỗ trợ tiền trang phục áo dài truyền thống hàng năm cho người lao động nữ cán bộ công nhân viên để động viên khuyến khích chị em hăng say lao động, sản xuất, tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào.

Tổng số đoàn viên Công đoàn của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro là 6.132, trong đó nữ là 908. Lao động nữ tăng nhanh, từ gần 800 chị năm 2010 lên hơn 1000 chị năm 2015 và hiện nay còn 908 chị. Lực lượng lao động nữ trẻ, có trình độ chuyên môn cao được bổ sung thường xuyên. Số chị em có trình độ đại học và trên đại học thường xuyên duy trì ở mức trên 50%.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại định kỳ tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)

Hải Anh |

Công đoàn Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) đã phối hợp với Chính quyền DQS tổ chức buổi đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Trao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngọc Ánh |

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thư là giáo viên trường Mầm non Liên Hiệp - huyện Phúc Thọ.

Chính sách bảo vệ thai sản đối với lao động nữ từ 1.1.2021

Minh Phương |

Sẽ có chính sách mới về bảo vệ thai sản với lao động nữ từ 1.1.2021 theo Bộ luật Lao động 2019.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đối thoại định kỳ tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)

Hải Anh |

Công đoàn Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) đã phối hợp với Chính quyền DQS tổ chức buổi đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Trao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngọc Ánh |

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thư là giáo viên trường Mầm non Liên Hiệp - huyện Phúc Thọ.

Chính sách bảo vệ thai sản đối với lao động nữ từ 1.1.2021

Minh Phương |

Sẽ có chính sách mới về bảo vệ thai sản với lao động nữ từ 1.1.2021 theo Bộ luật Lao động 2019.