Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 là quãng thời gian vô cùng khó khăn thách thức với ngành dầu khí, phải chịu tác động kép từ đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị.
Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết, với tinh thần và quyết tâm cao nhất, toàn Tập đoàn, cùng với sự nỗ lực rất lớn của các cấp Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chủ động, tích cực, sáng tạo, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Gói giải pháp ứng phó tác động kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu.
Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn tiếp tục được duy trì ổn định, đạt được kết quả tích cực.
Theo báo cáo của Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha, nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm của Công đoàn Dầu khí Việt Nam là tham gia phòng, chống dịch bệnh; đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tổ chức Tháng Công nhân gắn với Tháng An toàn vệ sinh lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; triển khai thực hiện tốt các hoạt động cơ bản để thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”…
Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã đẩy mạnh việc chăm lo cho người lao động như hỗ trợ, tặng quà cho gần 3.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí trong toàn ngành là gần 55 tỉ đồng.
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Vũ Anh Tuấn đã giới thiệu dự thảo chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Dầu khí Việt nam đến năm 2023” với thông điệp “Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả trong hoạt động Công đoàn” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Công đoàn, các cấp Công đoàn về công tác truyền thông.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao đổi chuyên đề “Những thách thức của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh, tình hình mới” với các vấn đề trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tổ chức Công đoàn phải xác định cần phải làm gì để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; về kinh phí Công đoàn, mô hình tổ chức Công đoàn; đổi mới nội dung hoạt động Công đoàn…