Động viên người lao động Dầu khí trên các công trình trọng điểm

L.Nguyên |

Với sự hỗ trợ của Công đoàn Dầu khí Việt nam, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân Nghĩa tình Dầu khí năm 2020 cho toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động trên công trường nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Công trường nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và các đơn vị tại Thanh Hóa.

Tại công trường nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ tặng quà cho người lao động trên công trường số tiền 259.500.000 đồng. Công đoàn Tổng công ty  tổ chức bữa cơm thân mật và trao cho CNV người lao động đang làm việc tại Ban điều hành Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 trên 400 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng.

Tại Công trường nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, trong không khí đón Tết Sum vầy, Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp với công đoàn Cơ quan Tổng công ty và Công đoàn Bộ phận Ban điều hành PVC phía Nam tổ chức chương trình “ Tết sum vầy - Xuân Nghĩa tình Dầu khí” năm 2020 cho cán bộ công nhân viên người lao động đang làm việc tại Ban điều hành. Tại đây được sự quan tâm hỗ trợ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PVC đã tổ chức bữa cơm thân mật và trao tặng cho công nhân viên người lao động đang làm việc tại Ban điều hành Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 tổng cộng 19 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng và kinh phí tổ chức chương trình Tết sum vầy với tổng số tiền là 8.550.000 đồng.

Tại Thanh Hoá, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng Công đoàn Tổng công ty (PVC) đi thăm, chúc tết cán bộ công nhân viên người lao động Công ty PVC Thanh Hóa và Công ty Khách sạn Lam kinh. Tại PVC Thanh hóa Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao quà cho cán bộ công nhân viên người lao động đơn vị với số tiền là 23.000.000 đồng; Công đoàn Tổng công ty PVC trao tặng 8.000.000 đồng và 01 thùng quà tết. Tại Công ty Khách Sạn Lam Kinh,  Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao quà cho cán bộ công nhân người lao động đơn vị với số tiền là 79.000.000 đồng; Công đoàn Tổng công ty PVC trao tặng 4.000.000 đồng và 01 thùng quà tết.

L.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui Tết sum vầy còn đến tận mùa hè

Linh Nguyên |

Tại Chương trình “Tết Sum Vầy” năm 2020 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đã có 700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và 156 giải thưởng trị giá trên 185 triệu đồng được trao trực tiếp cho đoàn viên Công đoàn. Có những người được nhận quà hỗ trợ của Công đoàn, niềm vui này sẽ còn kéo dài đến mùa hè.

Cty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tặng sổ tiết kiệm cho CNLĐ

Đỗ Tuyên |

Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức Lễ trao tặng sổ tiết kiệm cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Canh Tý 2020 tại Đoàn Tiếp viên đường sắt phương Nam. 

Liên đoàn Lao động Hà Nội trao trực tiếp 700 suất quà

Linh Nguyên |

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Chương trình “Tết Sum Vầy” cho đoàn viên Công đoàn, người lao động Thủ đô. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Niềm vui Tết sum vầy còn đến tận mùa hè

Linh Nguyên |

Tại Chương trình “Tết Sum Vầy” năm 2020 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đã có 700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và 156 giải thưởng trị giá trên 185 triệu đồng được trao trực tiếp cho đoàn viên Công đoàn. Có những người được nhận quà hỗ trợ của Công đoàn, niềm vui này sẽ còn kéo dài đến mùa hè.

Cty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tặng sổ tiết kiệm cho CNLĐ

Đỗ Tuyên |

Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức Lễ trao tặng sổ tiết kiệm cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Canh Tý 2020 tại Đoàn Tiếp viên đường sắt phương Nam. 

Liên đoàn Lao động Hà Nội trao trực tiếp 700 suất quà

Linh Nguyên |

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Chương trình “Tết Sum Vầy” cho đoàn viên Công đoàn, người lao động Thủ đô. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...