Đổi mới phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả

Bảo Hân |

Chiều 27.8, Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty tổ chức toạ đàm đổi mới sáng tạo phong trào thi đua trong Khối. Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nghiêm Thuỳ Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Khối trưởng; Đỗ Đức Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Khối phó - chủ trì.

Trình bày báo cáo đề dẫn tại buổi toạ đàm, đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan cho biết, trong tất cả các hoạt động của Khối, nổi bật nhất là trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn và về việc phát động các phong trào thi đua. Ngoài các phong trào thi đua như: “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh”; “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”..., các đơn vị trong Khối còn xây dựng riêng nhiều phong trào thi đua tiêu biểu, đạt nhiều hiệu quả thời gian qua. 

Đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan cho rằng, với những yêu cầu đặt ra, việc đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn, trong đó việc đổi mới tổ chức phong trào thi đua là hết sức cần thiết và đồng thời là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm hiện nay của tổ chức công đoàn nói chung và của Khối nói riêng, để từng bước khẳng định vị thế và thực hiện tốt chức năng, vai trò đại diện của mình trong hoạt động.

Đồng chí Tạ Thiên Long, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trình bày tham luận tại buổi toạ đàm.
Đồng chí Tạ Thiên Long, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trình bày tham luận tại buổi toạ đàm.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, buổi toạ đàm là một hoạt động rất ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi toạ đàm sẽ đưa ra các giải pháp để phong trào thi đua trong Khối đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hiện các Tập đoàn, Tổng Công ty cũng đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy, buổi toạ đàm là dịp để tìm ra những giải pháp vượt qua những khó khăn, thách thức này trong thời gian tới.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, các phong trào thi đua trong Khối cần phải thực chất, thường xuyên, lan toả.

Toàn cảnh buổi toạ đàm.
Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về: Việc đổi mới nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong tình hình mới; phương pháp tổ chức phát động thi đua thiết thực, hiệu quả; kinh phí dành cho phong trào thi đua; cách tạo nguồn kinh phí dành cho phong trào thi đua; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua, những mô hình tiêu biểu của các đơn vị trong Khối...

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Phải đổi mới để thích ứng trong bối cảnh mới

P.V |

Ngày 1.8, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) tổ chức Hội nghị trao đổi về đổi mới CĐ trong bối cảnh tự chủ đại học. Dự có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Người truyền cảm hứng đổi mới cho hệ thống Công đoàn

VIỆT LÂM |

Là ứng viên duy nhất đạt 100% số phiếu của Hội đồng bình chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, khẳng định sự suy tôn và ghi nhận tuyệt đối của tập thể đối với người đứng đầu tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN được cán bộ CĐ các cấp nhắc đến như là người thủ lĩnh CĐ của đổi mới, sáng tạo, người truyền cảm hứng đổi mới cho toàn hệ thống CĐ.

"Công đoàn Việt Nam sẽ đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với tình hình mới"

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sáng 7.6, thông tin thêm trước Quốc hội về việc Việt Nam gia nhập Công ước số 98, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nêu rõ nhiều vấn đề liên quan tới kinh phí công đoàn, tổ chức, hoạt động, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để Công đoàn Việt Nam đổi mới mạnh mẽ, thích ứng với tình hình mới.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Phải đổi mới để thích ứng trong bối cảnh mới

P.V |

Ngày 1.8, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) tổ chức Hội nghị trao đổi về đổi mới CĐ trong bối cảnh tự chủ đại học. Dự có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Người truyền cảm hứng đổi mới cho hệ thống Công đoàn

VIỆT LÂM |

Là ứng viên duy nhất đạt 100% số phiếu của Hội đồng bình chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, khẳng định sự suy tôn và ghi nhận tuyệt đối của tập thể đối với người đứng đầu tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN được cán bộ CĐ các cấp nhắc đến như là người thủ lĩnh CĐ của đổi mới, sáng tạo, người truyền cảm hứng đổi mới cho toàn hệ thống CĐ.

"Công đoàn Việt Nam sẽ đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với tình hình mới"

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sáng 7.6, thông tin thêm trước Quốc hội về việc Việt Nam gia nhập Công ước số 98, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nêu rõ nhiều vấn đề liên quan tới kinh phí công đoàn, tổ chức, hoạt động, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để Công đoàn Việt Nam đổi mới mạnh mẽ, thích ứng với tình hình mới.