Công đoàn tham gia lấy ý kiến sửa đổi, bổng sung quy định của đơn vị

Hải Anh |

Công đoàn Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) đã tham gia thương lượng và tổ chức lấy ý kiến người lao động về sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị.

Đó là 1 trong những hoạt động nỗ lực chăm lo cho người lao động của Công đoàn PV GAS. Bên cạnh đó, Công đoàn PV GAS còn tham gia góp ý đề xuất điều chỉnh chế độ phụ cấp cho lực lượng mạng lưới an toàn vệ sinh lao động của Tổng Công ty; phối hợp với chính quyền thực hiện công tác đối thoại định kỳ 6 tháng đầu năm 2021 với người lao động. Trong 9 tháng đầu năm, 100% cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty được đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập và phúc lợi ổn định.

Song song các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch, hỗ trợ dụng cụ y tế, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, cấp phát cho cán bộ công nhân viên, Công đoàn hỗ trợ bằng nhiều hình thức cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021.

Trong đó, hỗ trợ cán bộ công nhân viên trong khu vực bị phong tỏa, cách ly, trực tiếp tham gia tuyến đấu chống dịch; có thu nhập dưới 4,5 triệu đồng/người/tháng, bị mất việc làm hoặc phải làm việc theo chế độ luân phiên, là F0, F1 phải cánh ly tập trung và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tiền và tiền ăn cho người lao động làm việc theo chế độ 3 tại chỗ; cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có vợ/chồng là y, bác sĩ, điều dưỡng những tuyến đầu chống dịch; cán bộ hưu trí… Tổng số tiền hỗ trợ là trên 3,2 tỉ đồng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đưa xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình công tác

Kiều Vũ |

Hà Nội – Đưa nội dung xây dựng gia đình  “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, vận động CNVCLĐ được xác định là một trong những nhiệm vụ của cấp Công đoàn Thủ đô thời gian tới. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật tới dự và trao thưởng cho đại diện các gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 vào sáng 29.10.

Cặp lá yêu thương đến với 5 con công nhân Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Chiều ngày 27.10,  tại Chi nhánh Toa xe Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ Chương trình Cặp lá yêu thương cho 5 cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đến dự có các ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt, Mai Thành Phương-Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Làm ở đơn vị sự nghiệp công lập có được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ?

hoàng quỳnh |

Tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Xin hỏi, tôi có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp không?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đưa xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình công tác

Kiều Vũ |

Hà Nội – Đưa nội dung xây dựng gia đình  “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, vận động CNVCLĐ được xác định là một trong những nhiệm vụ của cấp Công đoàn Thủ đô thời gian tới. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật tới dự và trao thưởng cho đại diện các gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 vào sáng 29.10.

Cặp lá yêu thương đến với 5 con công nhân Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Chiều ngày 27.10,  tại Chi nhánh Toa xe Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ Chương trình Cặp lá yêu thương cho 5 cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đến dự có các ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt, Mai Thành Phương-Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Làm ở đơn vị sự nghiệp công lập có được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ?

hoàng quỳnh |

Tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Xin hỏi, tôi có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp không?