Công đoàn PVFCCo tổ chức nắm bắt ý kiến người lao động “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Công đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) đã có nhiều chương trình, sáng kiến nhằm đồng hành, chăm lo cho người lao động đang ngày đêm đảm bảo vận hành sản xuất tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ theo hình thức “3 tại chỗ”. Trong đó tổ chức các kênh giao lưu trực tuyến để nắm tâm tư, ý kiến.

Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PVFCCo đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp người lao động phải cách ly tập trung, làm việc “3 tại chỗ”… với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo và Công đoàn PVFCCo luôn quan tâm, hỗ trợ, đảm bảo thu nhập, thực hiện đầy đủ các chính sách, phúc lợi cho toàn thể người lao động, nhất là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ lao động “3 tại chỗ” tại Nhà máy.

Công đoàn PVFCCo chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức các kênh giao lưu trực tuyến với anh chị em “3 tại chỗ” để kịp thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, góp ý của mọi người nhằm có sự hỗ trợ, đồng hành được sâu sát và kịp thời nhất có thể.

Ngay trong mùa dịch, Công đoàn PVFCCo cũng đã tổ chức được buổi đối thoại giữa Tổng Giám đốc với người lao động bằng hình thức trực tuyến. Qua đó, rất nhiều vấn đề liên quan đến chính sách, quyền lợi cán bộ công nhân viên đã được đưa ra và được lãnh đạo PVFCCo chia sẻ, hỗ trợ và giải quyết thỏa đáng. Đặc biệt là vấn đề đẩy mạnh tiêm vaccine cho người lao động PVFCCo…

Công đoàn PVFCCo cũng đưa ra Chương trình “Rèn mới bản thân” với phương châm “Biến thách thức thành cơ hội. Biến giãn cách để rèn mới bản thân”. Chương trình có 6 nội dung hướng đến việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần như nhảy dây, chạy bộ, thi hát, kể chuyện… Hiện chương trình đang thu hút được rất nhiều cán bộ công nhân viên tham gia hưởng ứng, tạo thành một phong trào thi đua sôi nổi sau giờ làm.

Công đoàn PVFCCo còn tổ chức riêng chuyên đề sáng kiến phòng chống dịch, thu được hàng trăm ý tưởng, trong đó có nhiều ý tưởng được đưa vào áp dụng ngay trong đợt dịch này. Từ ý tưởng sắp xếp, thay đổi vị trí làm việc hợp lý đến sáng kiến công tác tổ chức kiểm soát người hay cải tiến phần mềm khai báo y tế… đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo an toàn, giữ vững “vùng xanh” nhà máy.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội chuẩn bị Tết Trung thu cho con người lao động

Kiều Vũ |

Trong các hoạt động Tết Trung thu cho con công nhân viên chức lao động năm 2021, các cấp Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức tặng quà cho con công nhân viên chức lao động, ưu tiên con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định hỗ trợ 16.000 người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 21.8, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Trước đó, ngày 17.8, Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã quyết định hỗ trợ cho gần 16.000 người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 với số tiền gần 10 tỉ đồng.

"3 tại chỗ" tại chi nhánh Hà Nam của Hanosimex đảm bảo an toàn

Hải Anh |

Để vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả, từ đầu tháng 8, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) đã chủ động triển khai thực hiện phương châm "3 tại chỗ": Sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ cho người Hà Nội tại Chi nhánh Hà Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Hà Nội chuẩn bị Tết Trung thu cho con người lao động

Kiều Vũ |

Trong các hoạt động Tết Trung thu cho con công nhân viên chức lao động năm 2021, các cấp Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức tặng quà cho con công nhân viên chức lao động, ưu tiên con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định hỗ trợ 16.000 người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 21.8, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Trước đó, ngày 17.8, Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã quyết định hỗ trợ cho gần 16.000 người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 với số tiền gần 10 tỉ đồng.

"3 tại chỗ" tại chi nhánh Hà Nam của Hanosimex đảm bảo an toàn

Hải Anh |

Để vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả, từ đầu tháng 8, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) đã chủ động triển khai thực hiện phương châm "3 tại chỗ": Sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ cho người Hà Nội tại Chi nhánh Hà Nam.