Công đoàn Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

Hải Anh |

Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đại diện các Ban chuyên môn của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phó Chủ tịch Công đoàn PTSC Vũ Đức Cường cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn PTSC đã thực hiện mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể vì sự phát triển ổn định, bền vững của Tổng Công ty, vì quyền lợi của người lao động.

Công đoàn các cấp đã chủ động, bám sát chuyên môn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tham gia có hiệu quả trong các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy, ứng dụng các sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công đoàn PTSC các cấp đã tích cực cải thiện môi trường làm việc, ngăn ngừa, không để xảy ra tai nạn lao động. Công tác an sinh xã hội đã mang lại nhiều mái ấm tình thương cho đồng bào nghèo cả nước với tổng số tiền thực hiện gần 50 tỉ đồng...

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan đánh giá cao kết quả công tác của Công đoàn PTSC trong nửa nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh PTSC là 1 trong những “điểm sáng” của Tập đoàn về lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng thời yêu cầu Công đoàn PTSC đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại đơn vị, tổ chức/tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong các hoạt động của chuyên môn và Công đoàn với mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở; rà soát quy hoạch cán bộ Công đoàn PTSC nhiệm kỳ 2017 – 2022 và xây dựng quy hoạch mới cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhân dịp này Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan đã trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019; Cờ thi đua của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho các Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa thể thao năm 2019.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm hỏi gia đình chính sách

Ngọc Anh |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 - 27.7.2020, lãnh đạo, chỉ huy Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng  làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với Cách mạng phường Quan Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) - địa bàn đóng quân.

Công đoàn Quốc phòng tri ân nhân 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Linh Nguyên - Ban CĐQP |

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức Đoàn hành quân và thực hiện các hoạt động tri ân, chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tri ân các liệt sĩ nhân ngày 27.7

Chu Trung Kiên |

Nằm trong các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Anh hùng liệt sỹ, Thanh niên xung phong nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), Đoàn công tác của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do đồng chí Vũ Anh Minh, - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Thanh niên xung phong Đường sắt, ngành Giao thông vận tải và Quốc gia tại Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm hỏi gia đình chính sách

Ngọc Anh |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 - 27.7.2020, lãnh đạo, chỉ huy Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng  làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với Cách mạng phường Quan Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) - địa bàn đóng quân.

Công đoàn Quốc phòng tri ân nhân 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Linh Nguyên - Ban CĐQP |

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức Đoàn hành quân và thực hiện các hoạt động tri ân, chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tri ân các liệt sĩ nhân ngày 27.7

Chu Trung Kiên |

Nằm trong các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Anh hùng liệt sỹ, Thanh niên xung phong nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), Đoàn công tác của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do đồng chí Vũ Anh Minh, - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Thanh niên xung phong Đường sắt, ngành Giao thông vận tải và Quốc gia tại Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.