Trong Thư có đoạn viết: Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện các phong trào thi đua; có những đóng góp xứng đáng vào thành tích của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng hiện đại, lớn mạnh…
Thực tế cho thấy trong những hoàn cảnh khó khăn thách thức nhất trong lịch sử của Dầu khí Việt Nam, người lao động Dầu khí vẫn vững tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, của lãnh đạo Công đoàn, động viên, chia sẻ và thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Thủ lĩnh Công đoàn các cấp trong Tập đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, chia sẻ khó khăn, giáo dục và thuyết phục người lao động thông cảm, thấu hiểu và đồng thuận với những chủ trương, giải pháp của lãnh đạo Tập đoàn. Đồng thời tập trung chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động.
Nhân dịp này đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam kêu gọi Thủ lĩnh Công đoàn các cấp trong Tập đoàn và đội ngũ người lao động Dầu khí phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực hết mình, chung sức đồng lòng, đoàn kết hơn nữa, để góp phần xây dựng một Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hùng mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhân dân.