Chấm điểm thi đua Khối 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty năm 2020

Hải Anh |

Khối Thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty đã tổ chức chấm điểm Khối Thi đua năm 2020 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan - đơn vị Khối trưởng – và Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh - đơn vị Khối phó.

Tham dự có Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế chính sách và Thi đua khen thưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Toản; các chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn, các trưởng, phó Ban phụ trách công tác thi đua khen thưởng, các cán bộ làm công tác Thi đua khen thưởng của 9 Công đoàn tập đoàn, tổng công ty thuộc Khối thi đua.

Công đoàn của mỗi tập đoàn, tổng công ty nằm trong Khối thi đua đã báo cáo về những kết quả hoạt động nổi bật năm 2020. Nhìn chung, các tổ chức Công đoàn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào hướng về đoàn viên và người lao động tại cơ sở, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ người lao động.

Theo đánh giá, các Công đoàn tập đoàn, tổng công ty đã bám sát tình hình thực tế của đơn vị để chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (đơn vị Khối trưởng_ Nghiêm Thùy Lan phát biểu. Ảnh: CĐ DK
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (đơn vị Khối trưởng)- Nghiêm Thùy Lan phát biểu. Ảnh: CĐ DK

Trong đó, đối với Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan cho biết: Thực hiện chủ đề công tác năm 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” trong bối cảnh hết sức khó khăn, được sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các công đoàn trực thuộc đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch đã đề ra, các hoạt động của Công đoàn các cấp đều phù hợp với thực tiễn tại đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người lao động và mang lại hiệu quả thiết thực.

Nổi bật như công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh; đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tổ chức Tháng Công nhân gắn với Tháng An toàn vệ sinh lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; triển khai thực hiện tốt các hoạt động cơ bản để thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; hoạt động tham gia xây dựng, phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động…

Đây không chỉ là dịp để đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua mà còn là cơ hội để các đơn vị trao đổi, học hỏi lẫn nhau, qua đó có thêm những phong trào, mô hình hoạt động đang được áp dụng tại đơn vị để cùng chia sẻ về cách thức tổ chức Công đoàn tại đơn vị đồng hành cùng doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm lo cho người lao động trong bối cảnh hiện nay.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quyên góp 10.500 kg gạo ủng hộ đồng bào bị bão lụt

H.Long |

Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã phát động toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào xã Liên Thủy và thị trấn Kiến Giang thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

LĐLĐ TP. Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII

Hải Anh |

Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vừa qua tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

200 ngày thi đua, thực hiện gần 1.100 công trình, sáng kiến cải tiến

Nam Dương |

Trong 200 ngày thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các công đoàn cơ sở ngành Y tế TPHCM đã hoàn thành gần 1.100 công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Quyên góp 10.500 kg gạo ủng hộ đồng bào bị bão lụt

H.Long |

Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã phát động toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào xã Liên Thủy và thị trấn Kiến Giang thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

LĐLĐ TP. Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII

Hải Anh |

Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vừa qua tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

200 ngày thi đua, thực hiện gần 1.100 công trình, sáng kiến cải tiến

Nam Dương |

Trong 200 ngày thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các công đoàn cơ sở ngành Y tế TPHCM đã hoàn thành gần 1.100 công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.