CĐCS rà soát, tháo gỡ khó khăn khi thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan đã yêu cầu các Công đoàn cơ sở rà soát lại các quy trình, quy chế, xử lý tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tế triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Yêu cầu trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai Chương trình 1 triệu sáng kiến với sự tham gia của Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các Ban chuyên môn Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn các đơn vị trong Tập đoàn.

Báo cáo tình hình triển khai Chương trình, một số đơn vị như Công đoàn Khối Cơ quan Tập đoàn (Petrovietnam), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), Trường Đại học Dầu khí (PVU), Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), PVcomBank… đều đang nỗ lực triển khai đăng ký các sáng kiến đã được công nhận. Các đơn vị cũng cam kết hoàn thành số lượng sáng kiến, sáng chế đã đăng ký trong giai đoạn 1, đồng thời đang rà soát lại để đăng ký số lượng sáng kiến mới theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong thời gian qua, một số đơn vị tiêu biểu như Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Tổng Công ty Phân bón Cà Mau (PVCFC)… hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký sáng kiến lên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chia sẻ với các đơn vị trong ngành về quy trình, cách thức triển khai Chương trình.

Theo ông Tống Xuân Phong – Chủ tịch Công đoàn PVFCCo - tính đến ngày 12.5, Công đoàn PVFCCo đã thực hiện đăng ký được hơn 160 sáng kiến lên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Để có được kết quả này, các cán bộ Công đoàn đã trực tiếp động viên, hỗ trợ, cùng người lao động viết ra các ý tưởng sáng tạo, thực hiện các sáng kiến.

Bên cạnh đó, cùng người lao động làm rõ những điểm như cá nhân nào là người đại diện sáng kiến, ý tưởng sáng tạo; cá nhân nào là người hỗ trợ đăng ký sáng kiến lên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; kịp thời tổ chức khen thưởng nếu sáng kiến đăng ký thành công… Bởi vậy, việc thành lập tổ hỗ trợ công tác sáng kiến Công đoàn, thường xuyên cập nhật thông tin, hỗ trợ trực tiếp người lao động là cực kỳ quan trọng…

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan đã yêu cầu các Công đoàn cơ sở rà soát lại các quy trình, quy chế, xử lý tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tế triển khai Chương trình, phối hợp với lãnh đạo các đơn vị phát động thi đua. Thực hiện báo cáo tiến độ chương trình theo ngày, theo tuần và tiến hành giao ban hàng tháng để rút kinh nghiệm, kịp thời phổ biến cách làm hay để nâng cao hiệu quả của Chương trình cao nhất có thể…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

CĐ Dệt May Việt Nam quyết tâm thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam đã kêu gọi toàn hệ thống quyết tâm hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” tại buổi trao đổi, chia sẻ về Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Triển khai Ngày hội Lao động sáng tạo cấp ngành lần thứ III.

Đã có 1.290 sáng kiến đăng ký tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo LĐLĐ tỉnh, tính đến ngày 12.5, Đồng Nai đã có 1.290 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Tây Ninh: Đoàn viên, NLĐ sôi nổi tham gia chương trình "1 triệu sáng kiến"

Minh Triệu |

Tây Ninh –  Ngày 12.5, LĐLĐ tỉnh cho biết đang đẩy mạnh triển khai trong các cấp Công đoàn hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 được giao với 6.000 sáng kiến nằm trong chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

CĐ Dệt May Việt Nam quyết tâm thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam đã kêu gọi toàn hệ thống quyết tâm hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” tại buổi trao đổi, chia sẻ về Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Triển khai Ngày hội Lao động sáng tạo cấp ngành lần thứ III.

Đã có 1.290 sáng kiến đăng ký tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo LĐLĐ tỉnh, tính đến ngày 12.5, Đồng Nai đã có 1.290 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Tây Ninh: Đoàn viên, NLĐ sôi nổi tham gia chương trình "1 triệu sáng kiến"

Minh Triệu |

Tây Ninh –  Ngày 12.5, LĐLĐ tỉnh cho biết đang đẩy mạnh triển khai trong các cấp Công đoàn hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 được giao với 6.000 sáng kiến nằm trong chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.