Cần tiếp tục đảm bảo việc làm, phúc lợi cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Đại hội điểm Công đoàn cấp trên cơ sở trong Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Công đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị Công đoàn PTSC tiếp tục đảm bảo việc làm, phúc lợi cho người lao động.

Đại hội đã nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2023; các đại biểu tham luận đóng góp ý kiến về hoạt động Công đoàn.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chế độ phúc lợi cho đoàn viên, người lao động được đảm bảo. Công tác thi đua được triển khai phù hợp với từng loại hình sản xuất kinh doanh, các nội dung thiết thực và có kế hoạch cụ thể. Công đoàn và lãnh đạo chuyên môn thường xuyên thăm hỏi, động viên người lao động trên công trường, tạo động lực cho người lao động.

Trong nhiệm kỳ, người lao động PTSC có nhiều sáng kiến được Hội đồng thi đua tổng công ty, tập đoàn công nhận, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; tích cực tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo,. quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc - đánh giá cao các kết quả Công đoàn tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và khẳng định các kết quả đó góp phần quan trọng đưa PTSC vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị hàng năm. Ông cũng cho rằng, sự đổi mới sáng tạo, sự thay đổi kịp thời để bắt kịp xu hướng, tiên phong trong chuyển dịch chuỗi cung ứng của tập thể công đoàn viên, người lao động PTSC đã mang lại hiệu quả…

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan (ngoài cùng bên phải) trao tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam cho Công đoàn PTSC khoá VII. Ảnh: Hồng Thắm
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan (ngoài cùng bên phải) trao tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam cho Công đoàn PTSC khoá VII. Ảnh: Hồng Thắm

Trao đổi về hoạt động của Công đoàn PTSC, bà Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam - cũng đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn PTSC đối với Công đoàn ngành và đề nghị tiếp tục tập trung vào việc  chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cũng như đảm bảo việc làm, phúc lợi cho người lao động; tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến ý tưởng thông qua nhiều cách thức sáng tạo, thu hút đông đảo người lao động tham gia…

Đại hội Công đoàn PTSC lần thứ VIII có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị và tinh thần của toàn thể cán bộ, công nhân lao động trong toàn tổng công ty. Đại hội diễn ra trong giai đoạn Tổng công ty đang tập trung phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, tham gia sâu vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi với nhiều áp lực, cả khách quan và chủ quan, tăng cường phát huy nội lực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để không ngừng phát triển.

Đại hội Công đoàn tổng công ty lần thứ VIII kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân lao động trong toàn tổng công ty thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đoàn kết một lòng, lao động sáng tạo, cùng nhau xây dựng Tổng công ty PTSC và tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất sửa đổi luật để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

HƯNG THƠ |

Đoàn viên công nhân viên chức lao động, cán bộ công đoàn tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm theo dõi, đồng tình ủng hộ việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về các nội dung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động Dầu khí

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức lễ trao tặng hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động BSR.

Các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tinh thần đổi mới có ngay trong cách triển khai thực hiện

Linh Nguyên |

Đến nay các Công đoàn ngành, địa phương đã xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Không ít nơi có những cách làm hiệu quả, thể hiện sự đổi mới ngay trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Diễn viên Hà Hương: "Nguyệt thảo mai" không giúp tôi đổi đời

Nhóm Pv |

Bộ phim "Phía trước là bầu trời" gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x. Trong "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, diễn viên Hà Hương đã có những tâm sự về vai diễn "Nguyệt thảo mai" - vai diễn ấn tượng trong bộ phim này.

3 khu nghỉ dưỡng đẹp gần Vườn quốc gia Nam Cát Tiên ở Đồng Nai

Mai Anh |

Nằm ngay gần Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, 3 khu nghỉ dưỡng này được nhiều du khách lựa chọn khi khám phá rừng nhiệt đới ở Đồng Nai.

Bán chênh nhà ở xã hội: Tăng sức ép, giảm niềm tin của người lao động

NHÓM PV |

Lợi dụng sự khan hiếm của nhà ở xã hội (NƠXH), tại một số dự án đang triển khai, nhiều đối tượng trung gian, cò mồi bán kiếm tiền chênh lệch từ người lao động. Điều này dẫn tới sự gia tăng áp lực về chi phí với người lao động, người thu nhập thấp đồng thời làm giảm sút niềm tin của họ vào chính sách nhân văn về NƠXH.

"Cần trưng cầu giám định lại tư pháp vụ án bà Lê Thị Dung"

QUANG ĐẠI |

Theo chuyên gia pháp lý Trần Hậu Định (Hà Tĩnh), tại văn bản của Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, Trung tâm GDTX có thể vận dụng các văn bản khác có liên quan để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, do đó, cần trưng cầu giám định tư pháp lại về quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên để bảo đảm chính xác, khách quan.

Thời tiết, đường đi, vùng ảnh hưởng của siêu bão Mawar

Song Minh |

Siêu bão Mawar tiếp tục suy yếu trên biển Philippines vào tối 28.5, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn.

Đề xuất sửa đổi luật để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

HƯNG THƠ |

Đoàn viên công nhân viên chức lao động, cán bộ công đoàn tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm theo dõi, đồng tình ủng hộ việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về các nội dung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động Dầu khí

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức lễ trao tặng hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động BSR.

Các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tinh thần đổi mới có ngay trong cách triển khai thực hiện

Linh Nguyên |

Đến nay các Công đoàn ngành, địa phương đã xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Không ít nơi có những cách làm hiệu quả, thể hiện sự đổi mới ngay trong triển khai thực hiện Nghị quyết.