Tuyên truyền những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Mai Hương |

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và tập huấn về những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và hướng dẫn thi hành Điều lệ cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn làm công việc có liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động các đơn vị khu vực phía Bắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn luật Đại học Luật Hà Nội phân tích mục đích ban hành, kết cấu, một số vấn đề lớn của Bộ luật Lao động năm 2019 như đối tượng áp dụng, chính sách của Nhà nước về lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động, vấn đề tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và làm thêm giờ, giải quyết tranh chấp lao động...

Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình nhấn mạnh: “Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 với nhiều điểm mới sẽ tác động lớn đến người lao động, do vậy yêu cầu cán bộ công đoàn cần nắm chắc những quy định liên quan của Bộ luật Lao động 2019” và có những kỹ năng cơ bản để tham gia cùng với chuyên môn điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ của doanh nghiệp, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cũng trong chương trình tập huấn, đồng chí Hồ Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã giới thiệu những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Hướng dẫn thi hành Điều lệ, những điểm mới nổi bật mà cán bộ công đoàn cơ sở cần quan tâm trong quá trình triển khai, tổ chức hoạt động công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động tại cơ sở.

Việc triển khai tập huấn các nội dung trên giúp trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về Bộ luật Lao động và Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tới đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn ngành, phát huy tối đa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức 1.237 cuộc tuyên truyền pháp luật cho trên 10.000 lượt CNVCLĐ

Hà Anh |

Ngày 9.12, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Hải Dương: Tuyên truyền pháp luật tới 150 người lao động

Diệu Thuý |

Ngày 2.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và một số điểm mới của Bộ Luật Lao động cho 150 người lao động Công ty TNHH Sumidenso.

Yên Bái: Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông tới đoàn viên

Xuân Hiền |

Ngày 29.11, tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho gần 150 đoàn viên, người lao động.

Cán cân tài chính chứng kiến sự dịch chuyển Tây - Đông

Thảo Phương |

Tài chính toàn cầu đang chuyển dịch từ Tây sang Đông khi các nhà đầu tư rời xa trung tâm truyền thống tại Bắc Mỹ và châu Âu để hướng về châu Á.

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 21 hộ dân di dời khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Vương Trần |

UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế với các hộ dân chưa di dời khỏi khu chung cư G6A Thành Công. Đây là khu chung cư cũ đã được xác định nguy hiểm cấp độ D.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Dân vất vả đi khắp cả nước khám chữa bệnh, bệnh viện nghìn tỉ “đắp chiếu”

VIÊN NGUYỄN |

Trong khi mỗi ngày có hàng trăm lượt bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi vất vả lặn lội khắp các tỉnh thành trong cả nước để khám chữa bệnh, thì Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng sau gần 6 năm triển khai chỉ là công trường bỏ hoang. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục tự nguyện trả lại dự án.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Tổ chức 1.237 cuộc tuyên truyền pháp luật cho trên 10.000 lượt CNVCLĐ

Hà Anh |

Ngày 9.12, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Hải Dương: Tuyên truyền pháp luật tới 150 người lao động

Diệu Thuý |

Ngày 2.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và một số điểm mới của Bộ Luật Lao động cho 150 người lao động Công ty TNHH Sumidenso.

Yên Bái: Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông tới đoàn viên

Xuân Hiền |

Ngày 29.11, tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho gần 150 đoàn viên, người lao động.