Tư vấn tới người lao động, người sử dụng lao động về việc chia sẻ khó khăn

Hà Anh |

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đề nghị công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Trong đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn tới người lao động, người sử dụng lao động về việc đồng hành, chia sẻ khó khăn, lấy quan tâm, chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động làm động lực ổn định doanh nghiệp và ngược lại, phát triển doanh nghiệp là cơ sở để tạo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống của người lao động.

Tăng cường phối hợp, đối thoại với các hiệp hội người sử dụng lao động tại địa phương, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế để nắm tình hình các doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ CĐCS, doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động, phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công.

Thường xuyên nắm tình hình, hỗ trợ, đề xuất với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất hoặc theo vụ việc theo quy định của pháp luật và Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11.11.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN hướng dẫn Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Thiết lập kênh trao đổi thông tin giữa các chủ tịch công đoàn cơ sở qua mạng Zalo hoặc hình thức phù hợp nhằm kịp thời chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình, đồng thời chủ động phối hợp, hỗ trợ, tăng cường trao đổi thông tin về tình hình doanh nghiệp, tâm tư, nguyện vọng, chế độ đối với người lao động; tổ chức các hoạt động đối thoại, thương lượng và triển khai đồng thời các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể khi cần thiết.

Khi xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, công đoàn các cấp cần kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng cùng với người lao động, người sử dụng lao động có kế hoạch đối thoại, thương lượng giải quyết, xử lý nhanh nhất, không để xảy ra ngừng việc tập thể kéo dài, lây lan.

Phối hợp với các cấp chính quyền, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động để có phương án ngăn chặn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời, giảm thiểu tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công tự phát xảy ra…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức chương trình hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2022 tại cấp tỉnh với chủ đề “Công nhân lao động Thái Nguyên: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Hỗ trợ 1.160 người lao động mắc COVID-19 với số tiền hơn 861 triệu đồng

Hà Anh |

Tuyên Quang - Trước việc dịch bệnh COVID-19 tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động - các cấp công đoàn trong tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bắc Giang: 5 bước giải quyết tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể

Quế Chi |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổ chức chương trình hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2022 tại cấp tỉnh với chủ đề “Công nhân lao động Thái Nguyên: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Hỗ trợ 1.160 người lao động mắc COVID-19 với số tiền hơn 861 triệu đồng

Hà Anh |

Tuyên Quang - Trước việc dịch bệnh COVID-19 tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động - các cấp công đoàn trong tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bắc Giang: 5 bước giải quyết tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể

Quế Chi |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.