Trên 1,81 tỉ đồng chăm lo các hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Tân Sửu

Thu Trang |

Phát huy truyền thống sẻ chia, “tương thân tương ái” của ngành Công Thương Việt Nam, Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết Tân Sửu 2021 (bằng tiền mặt, hiện vật) đối với đoàn viên, người lao động trong và ngoài ngành.

Ngày 23.2, ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) cho biết, ngay từ tháng 11.2020, Công đoàn ngành đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động triển khai đến tất cả các cấp Công đoàn trực thuộc phù hợp với tình hình, bối cảnh thực tiễn và của các đơn vị, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

CĐCTVN cùng với các cấp Công đoàn trực thuộc khẩn trương xây dựng, chuẩn bị, chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động theo chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.

Với đặc thù bối cảnh năm 2020, đối tượng các cấp Công đoàn ưu tiên trọng tâm chăm lo Tết Tân Sửu 2021 là những đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp; đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiên tai; đối tượng gia đình chính sách; đoàn viên và người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của CĐCTVN, đã có 12 tập thể và 3.198 người được tặng quà bằng tiền mặt với trị giá đạt trên 1,63 tỉ đồng (500.000 đồng/người) thông qua các Công đoàn trực thuộc CĐCTVN, 16 Công đoàn ngành Công Thương các địa phương…

CĐCTVN cũng chúc Tết và tặng quà bằng hiện vật động viên 12 CĐCS các cấp trực thuộc CĐCTVN, 2 tập thể đơn vị phối hợp, 411 đoàn viên và người lao động trực thuộc, 173 bệnh nhân nhi và 29 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 179 triệu đồng. Quà hiện vật được lựa chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, ưu tiên sản phẩm của các doanh nghiệp trong Ngành đã ký Thỏa thuận hợp tác với CĐCTVN là Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà, Công ty CP Sữa Hà Lan.

Như vậy, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thay mặt ngành Công Thương Việt Nam, CĐCTVN đã động viên, trao các suất quà ý nghĩa, thiết thực cho 14 tập thể và 3.811 lượt đoàn viên và người lao động trực thuộc và phối hợp, bệnh nhân nhi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền đạt trên 1,81 tỉ đồng (số tiền chăm lo nhân dịp Tết Canh Tý 2020 là trên 1,1 tỉ đồng). Kinh phí thực hiện các hoạt động được trích từ nguồn Ngân sách Công đoàn và nguồn đóng góp xã hội của Ngành Công Thương Việt Nam.

Ông Trần Quang Huy nhận định, hoạt động chăm lo Tết ngành Công Thương được tập trung triển khai khẩn trương, tổ chức kịp thời, mang tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tạo sự lan tỏa nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Thông qua các hoạt động “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”, đoàn viên và người lao động, các đơn vị ngành Công Thương, đoàn viên và người lao động được đón nhận tình cảm ấm áp từ những lời động viên, chia sẻ, lời chúc tốt lành và những món quà Tết thiết thực hàm chứa biết bao ý nghĩa, yêu thương, sẻ chia tuy trị giá quà không nhiều nhưng thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của CĐCTVN và tổ chức Công đoàn các cấp trực thuộc.

Bên cạnh đó, hoạt động chăm lo Tết giúp đoàn viên và người lao động nhận thức rõ hơn vai trò, tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, góp phần thu hút NLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn; tạo động lực, khích lệ, động viên đoàn viên và người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn, ngày càng gắn bó với đơn vị, với tổ chức Công đoàn…

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Công đoàn chăm lo cho công nhân ở lại đón Tết xa quê

Minh Hiểu – Hồng Vinh |

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, tại Bắc Ninh đã có nhiều công nhân lao động không về quê, ở lại nhà trọ đón Tết. Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã có những hoạt động thiết thực chăm lo đến những công nhân đón Tết xa nhà.

Cần Thơ: Hơn 19,7 tỉ đồng chăm lo cho đời sống đoàn viên, NLĐ dịp Tết

Thành Nhân - Trần Lưu |

Các cấp Công đoàn TP.Cần Thơ đã dành hơn 19,7 tỉ đồng để chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...

Trao 12,5 tỉ đồng tiền, quà cho công nhân lao động dịp Tết Tân sửu

Nam Dương |

Hơn 800 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 38 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (trường học) của Quận Tân Phú, TPHCM trao quà Tết, tiền cho hơn 30.500 công nhân lao động.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bắc Ninh: Công đoàn chăm lo cho công nhân ở lại đón Tết xa quê

Minh Hiểu – Hồng Vinh |

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, tại Bắc Ninh đã có nhiều công nhân lao động không về quê, ở lại nhà trọ đón Tết. Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã có những hoạt động thiết thực chăm lo đến những công nhân đón Tết xa nhà.

Cần Thơ: Hơn 19,7 tỉ đồng chăm lo cho đời sống đoàn viên, NLĐ dịp Tết

Thành Nhân - Trần Lưu |

Các cấp Công đoàn TP.Cần Thơ đã dành hơn 19,7 tỉ đồng để chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...

Trao 12,5 tỉ đồng tiền, quà cho công nhân lao động dịp Tết Tân sửu

Nam Dương |

Hơn 800 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 38 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (trường học) của Quận Tân Phú, TPHCM trao quà Tết, tiền cho hơn 30.500 công nhân lao động.