Trao hỗ trợ tới Công đoàn ngành Công Thương các tỉnh miền Trung

Hà Anh |

Sáng 6.11, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) tổ chức Hội nghị trao đổi về hoạt động công đoàn ngành Công Thương các tỉnh, thành phố.

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ CT VN đã trao hỗ trợ cho CĐ CT các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trước đó, CĐ CTVN đã chuyển hỗ trợ tới CĐ CT các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Tổng số tiền hỗ trợ 6 đơn vị là 300.000.000 đồng (mỗi đơn vị 50.000.000 đồng).

Ông Trần Quang Huy mong rằng, với sự chung tay của người dân, cán bộ, công nhân viên cả nước… nhân dân, đoàn viên, người lao động miền Trung vừa phải chịu những thiệt hại to lớn về người, tài sản sẽ sớm ổn định lại cuộc sống…

Ông Trần Quang Huy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Ông Trần Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Tính đến nay, cả nước có 22 CĐ CT các tỉnh, thành phố dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và chỉ đạo phối hợp của CĐ CT VN. Từ năm 2015 đến nay, số lượng CĐ CT địa phương đã giảm 15 đơn vị và có xu hướng tiếp tục giảm.

Hiện nay, 22 CĐ CT địa phương có tổng số 999 công đoàn cơ sở (CĐCS), giảm 25 CĐCS so với năm 2019. Tổng số đoàn viên ngành Công Thương là 172.435 đoàn viên/187.752 người lao động.

Theo CĐ CT VN, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động; vẫn còn doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Đời sống việc làm của đoàn viên, người lao động tại các đơn vị trực thuộc CĐ CT địa phương đã bị tác động. Bình quân thu nhập của đoàn viên, người lao động đạt 5.562.000 đồng/người/tháng…

Được sự quan tâm, hỗ trợ của CĐ CTVN, thời gian qua các đơn vị đã kịp thời thăm hỏi đoàn viên công đoàn trực thuộc Ngành có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn và trợ cấp khó khăn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đã hỗ trợ xây 5 nhà Mái ấm công đoàn với tổng trị giá là 150 triệu đồng cho các đơn vị, đã hỗ trợ 450 suất cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các CĐ CT địa phương, mỗi suất 500.000 đồng/người. Trong đợt mưa lũ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, CĐ CTVN đã hỗ trợ các Công đoàn ngành các tỉnh hàng trăm triệu đồng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo CĐ CTVN và Công đoàn ngành các tỉnh đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua và định hướng hoạt động trong thời gian tới.

CĐ CTVN đề xuất với Tổng LĐLĐVN chỉ đạo giữ nguyên, ổn định tổ chức bộ máy của CĐ CT địa phương…

Trong thời gian tới, các cấp CĐ CTVN sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công nhân viên chức lao động trong toàn ngành; triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Chỉ đạo CĐCS tăng cường phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Nâng cao chất lượng ký thoả ước lao động tập thể, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, thoả ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công nhân viên chức lao động.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đề xuất, lựa chọn cán bộ làm công tác Công đoàn, đặc biệt là quan tâm hơn nữa đến công tác tạo nguồn. Tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo, đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS. Tăng cường công tác đôn đốc việc trích nộp 2% kinh phí công đoàn và 1% đoàn phí công đoàn tại CĐCS…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Xuân Tùng |

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên trong dịp cuối năm, Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa trao hỗ trợ cho các đoàn viên.

Đoàn viên Công đoàn Công Thương mua sữa sẽ được giảm giá

Hà Anh |

Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan vừa ký thỏa thuận hợp tác, qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Công Thương tiếp cận, sử dụng các sản phẩm sữa với mức giá ưu đãi.

Công ty Rạng Đông giảm 18% giá sản phẩm cho đoàn viên Công đoàn Công Thương

Việt Lâm |

Ngày 21.10, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) và Công đoàn Công thương Việt Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác về cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên ngành Công Thương Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Xuân Tùng |

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên trong dịp cuối năm, Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa trao hỗ trợ cho các đoàn viên.

Đoàn viên Công đoàn Công Thương mua sữa sẽ được giảm giá

Hà Anh |

Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan vừa ký thỏa thuận hợp tác, qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Công Thương tiếp cận, sử dụng các sản phẩm sữa với mức giá ưu đãi.

Công ty Rạng Đông giảm 18% giá sản phẩm cho đoàn viên Công đoàn Công Thương

Việt Lâm |

Ngày 21.10, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) và Công đoàn Công thương Việt Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác về cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên ngành Công Thương Việt Nam.