Tích cực bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Lan Hoàng |

Hà Nội - Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở (CĐCS), thời gian qua, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã triển khai đã tích cực bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Ông Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội - cho biết, Công đoàn ngành đã phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề công đoàn Hà Nội, tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ CĐCS năm 2022 với trên 200 học viên tham dự.

Nội dung tập huấn tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của chủ tịch CĐCS trước những cơ hội, thách thức nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh thực thi tiêu chuẩn lao động quốc tế; những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hành...

“Thông qua các chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ CĐCS được trang bị, bổ sung kiến thức về pháp luật và nghiệp vụ công tác công đoàn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” - ông Phạm Anh Minh cho hay.

Ngoài ra, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cũng chỉ đạo CĐCS và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp; nắm tình hình công nhân, viên chức, lao động và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách đối với NLĐ; hướng dẫn kỹ năng thương lượng, hòa giải cho cán bộ công đoàn, giúp các đơn vị đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ, hạn chế tối thiểu các vụ tranh chấp lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật lao động cho cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động tại 7 CĐCS.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các CĐCS đang quản lý; xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các CĐCS; tập trung rà soát những CĐCS hoạt động không hiệu quả (doanh nghiệp dừng hoạt động, chuyển địa điểm không liên lạc được…). Qua rà soát, thống kê, có 68 CĐCS hoạt động ổn định, hiệu quả; 16 CĐCS hoạt động không hiệu quả, tạm dừng hoạt động…

Lan Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ Công đoàn đồng tình với phương án nghỉ Tết Nguyên đán sớm

Bảo Hân |

Nhiều cán bộ công đoàn đồng tình với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 tám ngày, từ 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng và đi làm bù thứ bảy mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra.

Tập huấn về quan hệ lao động cho cán bộ công đoàn

Nam Dương |

Mục đích của chương trình tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp tại các tỉnh, thành và công đoàn ngành.

Gần 4.000 lượt cán bộ Công đoàn Hà Nội được bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra

Hải Anh |

Hà Nội - Từ đầu năm đến nay, đã có 3.746 lượt cán bộ Công đoàn các cấp của Hà Nội được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Công đoàn đồng tình với phương án nghỉ Tết Nguyên đán sớm

Bảo Hân |

Nhiều cán bộ công đoàn đồng tình với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 tám ngày, từ 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng và đi làm bù thứ bảy mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra.

Tập huấn về quan hệ lao động cho cán bộ công đoàn

Nam Dương |

Mục đích của chương trình tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp tại các tỉnh, thành và công đoàn ngành.

Gần 4.000 lượt cán bộ Công đoàn Hà Nội được bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra

Hải Anh |

Hà Nội - Từ đầu năm đến nay, đã có 3.746 lượt cán bộ Công đoàn các cấp của Hà Nội được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn.