Thu nhập bình quân ngành Công Thương đạt 8.109.399 đồng/người/tháng

Linh Nguyên |

Ngày 9.1, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đã tới dự và trao khen thưởng thi đua cho các đơn vị của Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Công đoàn Công thương Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 72 tập thể. Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng và Chủ tịch Công đoàn Công thương  Việt Nam Trần Quang Huy trao Cờ thi đua của Công đoàn ngành. Ảnh: T.E.A
Công đoàn Công thương Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 72 tập thể. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy trao Cờ thi đua của Công đoàn ngành. Ảnh: T.E.A

Tính đến ngày 30.10.2019, Công đoàn Công Thương Việt Nam trực tiếp quản lý và chỉ đạo 16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (gồm 14 công đoàn của các tập đoàn, tổng công ty; Công đoàn Bộ Công Thương và Công đoàn Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp) với 534 công đoàn  cơ sở. Tổng số lượng 149.355 đoàn viên /158.049 lao động, trong đó có gần 31% là lao động nữ. Bình quân thu nhập toàn ngành Công Thương năm 2019 là 8.109.399 đồng/người/tháng.

Hầu hết các đơn vị thanh toán tiền lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Tuy nhiên, thu nhập của người lao động trong ngành không đồng đều, còn có sự phân cấp giữa các nhóm đơn vị có ngành nghề sản xuất - kinh doanh khác nhau.

Năm 2019, đã có trên 30 ngàn sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi 2.800 tỷ đồng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 140 Bằng Lao động sáng tạo cho các cá nhân, hiện nay, đang tiếp tục tập hợp và trình Tổng Liên đoàn tặng bằng Lao động Sáng tạo cho các cá nhân có sáng kiến, sáng tạo từ các đơn vị cơ sở.

Về công tác cấp kinh phí, căn cứ số nộp kinh phí Công đoàn năm 2019 các công đoàn cơ sở khối Hành chính sự nghiệp, Công đoàn Công thương Việt Nam  đã tiến hành cấp kinh phí cho 42/44 đơn vị 100% so với số liệu dự toán. Các đơn vị chưa được cấp kinh phí là những đơn vị không có báo cáo dự toán hoặc tự bù trừ kinh phí phải cấp.

Tính đến thời điểm 30.11.2019 có tổng số 45/ 84 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã mở Tài khoản trong đó có 23/45  Công đoàn cơ sở đã trích chuyển tiền qua tài khoản thống nhất của Tổng Liên đoàn. Có 126/390 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở mở tài khoản Vietinbank, trong đó có 62/126 Công đoàn cơ sở trích chuyển tiền qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.

Năm 2020, Công đoàn Công Thương Việt Nam đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, về Công đoàn, về giai cấp công nhân đối với đội ngũ đoàn viên, người lao động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong đó tập trung: Sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu tỉ lệ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể đạt 70% trở lên; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật Công đoàn; Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2020

Linh Nguyên |

Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020 vào ngày 8.1,Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khẳng định tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam...

Đại diện tiêu biểu cho 4 mô hình hoạt động

Linh Nguyên |

Ngày 7.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức giao ban báo chí quý IV/2019 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải. Tại đây, Tổng LĐLĐVN đã thông tin về các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như hoạt động chăm lo Tết cho người lao động.

Kiến nghị tạo điều kiện Công đoàn tham gia đề tài nghiên cứu khoa học

L.Nguyên |

Ngày 8.1, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, khoá V (mở rộng). Tại đây, một trong những kiến nghị được đưa ra là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện để Công đoàn ngành tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc của người lao động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2020

Linh Nguyên |

Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020 vào ngày 8.1,Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khẳng định tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam...

Đại diện tiêu biểu cho 4 mô hình hoạt động

Linh Nguyên |

Ngày 7.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức giao ban báo chí quý IV/2019 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải. Tại đây, Tổng LĐLĐVN đã thông tin về các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như hoạt động chăm lo Tết cho người lao động.

Kiến nghị tạo điều kiện Công đoàn tham gia đề tài nghiên cứu khoa học

L.Nguyên |

Ngày 8.1, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, khoá V (mở rộng). Tại đây, một trong những kiến nghị được đưa ra là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện để Công đoàn ngành tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc của người lao động.