Người lao động khó khăn được nhận quà nhân dịp Tháng Công nhân

Đắc Cường |

Mới đây, tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam; Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam… 

Tại buổi làm việc ông Vũ Xuân Dũng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại cho biết, hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và năm 2020 Công ty đặt ra mục tiêu: Không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ, sự cố thiết bị do chủ quan; Hoàn thành kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2020; Không để xảy ra thiệt hại do mưa bão;

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo đúng quy định của pháp luật; không ngừng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (bên trái) trao quà cho đại diện CBCNV Cty nhiệt điện Phả Lại. Ảnh: Đắc Cường
Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (bên trái) trao quà cho đại diện CBCNV Cty nhiệt điện Phả Lại. Ảnh: Đắc Cường

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương cho biết: Chủ đề của Tháng Công nhân năm 2020 là "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt", "Duy trì việc làm - An toàn lao động - Ổn định thu nhập" rất đúng đối với tình hình thực tế hiện này. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tăng rất cao thì tại Nhà máy sẽ phải thường xuyên huy động vận hành hết công suất để phát điện lên lưới quốc gia. Trong hoàn cảnh này, tổ chức công đoàn cần phối hợp tốt với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể khác để phát huy tinh thần lao động, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện. Tiếp tục chăm lo, đảm bảo đời sống việc làm, thu nhập cho người lao động.

Cũng tại buổi làm việc, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ cán bộ công nhân viên Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại nhân Tháng Công nhân và Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Đồng chí Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (bên trái) trao quà cho đại diện CBNCV Cty nhiệt điện Phả Lại. Ảnh: Đắc Cường
Đồng chí Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (bên trái) trao quà cho đại diện CBNCV Cty nhiệt điện Phả Lại. Ảnh: Đắc Cường

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh, công tác an toàn vệ sinh lao động và chăm lo đời sống cho Đoàn viên Công đoàn, người lao động là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Công đoàn các cấp…

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị tập thể Ban lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn và đoàn viên, người lao động cùng tiếp tục phát huy thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống đại dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Thay mặt Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Khuất Quang Mậu đã trao số tiền 50 triệu đồng cho tập thể cán bộ công nhân Công ty và trao 6 suất quà hỗ trợ cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

Đắc Cường
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Xuân Thảo – Tiến Hưng |

Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn, trao hỗ trợ đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo và khen thưởng cá nhân lao động giỏi nhân dịp Tháng Công nhân 2020 tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Tập trung nguồn lực chăm lo cho người lao động trong "Tháng Công nhân"

Nam Dương |

"Tháng Công nhân” năm 2020 là đợt hoạt động cao điểm nhằm tập trung các nguồn lực để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho người lao động, đặc biệt là công nhân trực tiếp.

Hà Nội bàn giao Mái ấm Công đoàn thứ 9 trong Tháng Công nhân

Ngọc Ánh |

Sáng 22.5, đoàn công tác Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn tổ chức bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hà Văn Thanh – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hồng Nhung (huyện Phúc Thọ). Việc làm ý nghĩa này nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên hướng về cơ sở trong Tháng 5 - Tháng Công nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Xuân Thảo – Tiến Hưng |

Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn, trao hỗ trợ đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo và khen thưởng cá nhân lao động giỏi nhân dịp Tháng Công nhân 2020 tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Tập trung nguồn lực chăm lo cho người lao động trong "Tháng Công nhân"

Nam Dương |

"Tháng Công nhân” năm 2020 là đợt hoạt động cao điểm nhằm tập trung các nguồn lực để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho người lao động, đặc biệt là công nhân trực tiếp.

Hà Nội bàn giao Mái ấm Công đoàn thứ 9 trong Tháng Công nhân

Ngọc Ánh |

Sáng 22.5, đoàn công tác Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn tổ chức bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hà Văn Thanh – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hồng Nhung (huyện Phúc Thọ). Việc làm ý nghĩa này nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên hướng về cơ sở trong Tháng 5 - Tháng Công nhân.