Lương trung bình của người lao động ngành Hoá chất trên 10 triệu đồng/tháng

Hà Anh |

Theo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, năm 2022, tình hình lao động ổn định. Số lao động thuộc các đơn vị trong Tập đoàn Hoá chất hiện nay là hơn 19.000 người, số đoàn viên công đoàn hiện nay khoảng 17.000 người.

Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho biết, trong năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nên các đơn vị trong Tập đoàn phục hồi sản xuất, kinh doanh, tuyển dụng lao động bổ sung.

Các doanh nghiệp đều cố gắng duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng. 

Năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất phân bón tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Một số đơn vị thuộc các nhóm sản xuất như Hóa chất cơ bản, chất tẩy rửa, pin ắcquy vẫn duy trì sản xuất tốt, nên thu nhập bình quân của người lao động ở một số đơn vị có mức cao hơn như Công ty CP phân bón Bình Điền; Công ty CP hóa chất cơ bản Miền Nam, Công ty CP pin ắcquy Miền Nam, Công ty CP bột giặt LIX, Công ty CP caosu Đà Nẵng...

Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho biết, ngay từ đầu năm 2022, Công đoàn và lãnh đạo Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 03/CTLT- HCVN, ngày 4.1.2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam về việc phát động thi đua năm 2022 tới các đơn vị.

Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn như công tác phòng chống dịch bệnh, thi đua làm tốt công tác đầu tư, hoàn thành các dự án trọng điểm; đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ; thi đua phát huy ý tưởng, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ; thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; thi đua xây dựng văn hoá doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội… tất cả hướng tới mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và lãnh đạo Tập đoàn phát động, trong năm 2022, đoàn viên, người lao động đã có 2.638 ý tưởng được đề xuất, có 1.956 sáng kiến được áp dụng làm lợi gần 98,630 tỉ đồng.

Các đơn vị đã chi thưởng cho 1.376 người lao động có ý tưởng sáng tạo với số tiền 2,063 tỉ đồng. Công đoàn đã xét và đề nghị Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 33 cá nhân.

Ngoài ra, trong giai đoạn 1 của Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, 21 đơn vị trực thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tích cực triển khai cập nhật lên Cổng thông tin trực tuyến của Tổng LĐLĐVN gần 500 sáng kiến…


Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: Công nhân ăn uống tằn tiện vì thiếu việc làm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Kết nối việc làm cho lao động làm việc ở nước ngoài hồi hương; Giảm giờ làm, thu nhập, công nhân thắt chặt chi tiêu; Giải pháp giúp công nhân ngành gỗ giảm khó khăn...

Doanh nghiệp dệt may sẽ phát triển thị trường nội địa, thu hút lao động

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp và lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho rằng ngành dệt may Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới dù trước mắt sẽ có những thách thức, khó khăn tạm thời. Để phát triển, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần chú trọng tăng giá trị sản phẩm và thị trường nội địa, thu hút lao động.

Công đoàn chi hơn 93,443 tỉ đồng chăm lo cho người lao động

Xuân Hảo |

Tại Công ty TNHH Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), khối thi đua công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022. Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở của 13 đơn vị trong khối thi đua dự hội nghị.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bản tin công đoàn: Công nhân ăn uống tằn tiện vì thiếu việc làm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Kết nối việc làm cho lao động làm việc ở nước ngoài hồi hương; Giảm giờ làm, thu nhập, công nhân thắt chặt chi tiêu; Giải pháp giúp công nhân ngành gỗ giảm khó khăn...

Doanh nghiệp dệt may sẽ phát triển thị trường nội địa, thu hút lao động

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp và lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho rằng ngành dệt may Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới dù trước mắt sẽ có những thách thức, khó khăn tạm thời. Để phát triển, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần chú trọng tăng giá trị sản phẩm và thị trường nội địa, thu hút lao động.

Công đoàn chi hơn 93,443 tỉ đồng chăm lo cho người lao động

Xuân Hảo |

Tại Công ty TNHH Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), khối thi đua công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022. Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở của 13 đơn vị trong khối thi đua dự hội nghị.