Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công đoàn cơ sở

Xuân Tùng |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị khẩn trương thực hiện việc phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên, CNVCLĐ, hạn chế thấp nhất lây nhiễm dịch bệnh này.

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam yêu cầu các công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn đoàn viên và người lao động trong đơn vị mình thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-Cov-2) tại nơi làm việc. Không quá hoang mang, lo lắng, không chia sẻ thông tin chưa chính thức hoặc những nhận định mang tính chủ quan lên các trang mạng xã hội để tránh hiểu không đúng về dịch bệnh.

Chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, thực hiện khử trùng nhà xưởng, vệ sinh môi trường nơi làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu chưa quá cần thiết và có biện pháp, phương án sản xuất kinh doanh của đơn vị để ứng phó với tình hình dịch có thể kéo dài. Các cơ quan chức năng đang làm hết sức mình để ngăn chạn sự lây lan của dịch bệnh, do đó người lao động có thể yên tâm công tác.

Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tặng khẩu trang cho đoàn viên CĐCS Công ty caosu Sao Vàng. Ảnh: H.C
Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tặng quà cho đoàn viên CĐCS Công ty caosu Sao Vàng. Ảnh: H.C

Mới đây (ngày 19.3), Đoàn công tác Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam do đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất dẫn đầu đến nắm tình hình về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tặng khẩu trang, dung dịch rửa tay khô cho công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Caosu Sao Vàng.

Tại Công ty, đoàn đã được nghe báo cáo về công tác tuyên truyền và phòng chống dịch. Theo đó, ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo của cấp trên, Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bao gồm lãnh đạo công ty và các đoàn thể, đã đưa ra một số giải pháp như đo thân nhiệt toàn bộ cán bộ công nhân viên tại cổng trước khi vào làm việc; Tại các nơi làm việc, nơi tập trung đồng người đều có nước rửa tay.

Căng băngrôn, pano, áp phích tuyên truyền phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế; hệ thống phát thanh tại Công ty luôn cập nhật tình hình của Bộ Y tế để mọi người ý thức trong công tác phòng chống dịch; đề xuất lãnh đạo mua dung dịch phát cho từng cán bộ, công nhân viên; hạn chế tụ tập đông người, hủy những cuộc họp không cần thiết; rà soát danh sách, cập nhật thông tin, lập sơ đồ di chuyển để thuận tiện cho việc khoanh vùng nếu trường hợp xấu sảy ra. Đồng thời yêu cầu nhà ăn phải đảm báo suất ăn ca cho người lao động nhằm tăng cường sức khỏe...

Đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của công ty; đồng thời yêu cầu Công đoàn công ty chủ động nắm bắt tình hình về phòng chống dịch; tiếp tục phát huy vai trò, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức chủ động phòng tránh dịch, tránh hoang mang, yên tâm sản xuất; tiếp tục đề xuất với lãnh đạo trang bị cho người lao động để người lao động có điều kiện tốt nhất.

Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Công ty vận động người lao động ủng hộ kêu gọi phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc.

Xuân Tùng  
TIN LIÊN QUAN

Giữa dịch COVID-19, nên làm gì khi đi ăn nhà hàng, trung tâm thương mại?

Thảo Anh - Nhật Huy |

Mặc dù theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân cần hạn chế đến chỗ đông người để phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nếu bắt buộc phải đến những nơi đông người như trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, mỗi cá nhân hãy tự bảo vệ mình theo chỉ dẫn của Bộ Y tế.

Được đóng bảo hiểm COVID-19: Công nhân môi trường yên tâm làm việc hơn

GIANG HOA |

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã quyết định mua bảo hiểm COVID-19 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Trước việc làm này, nhiều công nhân môi trường, người lao động của công ty thêm yên tâm, vững vàng hoàn thành tốt công việc được giao.

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để tung thông tin xấu, độc

Việt Dũng |

Theo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), những hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để tung thông tin xấu, độc, chống phá Nhà nước, chính quyền trên mạng xã hội sẽ bị xử lý triệt để và nghiêm khắc. Đến nay, lực lượng công an đã xác minh, làm rõ và triệu tập đấu tranh với hơn 800 trường hợp, trong đó nhiều trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính với mức tiền từ 10 đến 30 triệu đồng. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giữa dịch COVID-19, nên làm gì khi đi ăn nhà hàng, trung tâm thương mại?

Thảo Anh - Nhật Huy |

Mặc dù theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân cần hạn chế đến chỗ đông người để phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nếu bắt buộc phải đến những nơi đông người như trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, mỗi cá nhân hãy tự bảo vệ mình theo chỉ dẫn của Bộ Y tế.

Được đóng bảo hiểm COVID-19: Công nhân môi trường yên tâm làm việc hơn

GIANG HOA |

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã quyết định mua bảo hiểm COVID-19 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Trước việc làm này, nhiều công nhân môi trường, người lao động của công ty thêm yên tâm, vững vàng hoàn thành tốt công việc được giao.

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để tung thông tin xấu, độc

Việt Dũng |

Theo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), những hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để tung thông tin xấu, độc, chống phá Nhà nước, chính quyền trên mạng xã hội sẽ bị xử lý triệt để và nghiêm khắc. Đến nay, lực lượng công an đã xác minh, làm rõ và triệu tập đấu tranh với hơn 800 trường hợp, trong đó nhiều trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính với mức tiền từ 10 đến 30 triệu đồng.