Khánh thành nhà ăn phục vụ người lao động mỏ sắt

Mai Thuỳ Linh |

Vừa qua tại Thái Nguyên, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP phối hợp với Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên tổ chức buổi lễ khánh thành và trao hỗ trợ thiết bị phục vụ người lao động tại Nhà ăn ca tự chọn Mỏ sắt Tiến Bộ trực thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty thép Việt Nam-CTCP lần thứ III và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đến dự buổi lễ có các ông Trần Quang Huy – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Vương Duy Khánh – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP; Vũ Thượng Thư – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên…

ông Trần Quang Huy –   Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (bên phải) động viên người lao động. Ảnh: CĐCT
ông Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (bên phải) thăm hỏi, động viên người lao động. Ảnh: CĐCT

Được sự quan tâm của các cấp Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, Mỏ đã triển khai 3 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam lần thứ III và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là Nhà ăn ca tự chọn, nhà để xe tập trung, nhà giao ca và điều hành phân xưởng Cơ điện. Được biết, Nhà ăn ca tự chọn có diện tích 400m2 với giá trị 850 triệu đồng.

Ông Vũ Thượng Thư – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên cho biết, Nhà ăn ca tự chọn được khởi công từ ngày 25.5 đến ngày 24.10; mỗi ngày phục vụ 155 suất ăn/3 ca; mỗi suất ăn có giá trị 20.000 đồng/suất; chế biến từ 7-8 món mỗi bữa; thực đơn liên tục thay đổi theo ngày…

Để đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn ca phục vụ người lao động, Mỏ đã quyết định thành lập ban chỉ đạo, lập phương án xây dựng tổ chức mô hình nhà ăn ca tự chọn gồm cách thức tổ chức, mua sắm thiết bị đựng thức ăn, trang thiết bị cho nhà ăn ca; đồng thời xây dựng nội quy ăn ca, tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho CNVCLĐ. Ngoài ra, Mỏ còn áp dụng phương châm chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bữa ăn ca tự chọn của Mỏ phục vụ người lao động luôn đảm bảo ngon, hợp khẩu vị, đủ chất và lượng...

Tại buổi lễ, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã hỗ trợ Nhà ăn 2 máy điều hòa cây với trị giá 50 triệu đồng; Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đã hỗ trợ 1 máy điều hòa cây và một số trang thiết bị trị giá 50 triệu đồng; Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã hỗ trợ 1 điều hòa cây, 1 màn hình tivi và 1 số trang thiết bị giá trị trên 50 triệu đồng…

Được biết, đội ngũ cán bộ người lao động tại Mỏ sắt Tiến Bộ hiện có 288 người, hầu hết được điều động từ Mỏ sắt Trại Cau, Mỏ than Phấn Mễ, Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng, Ban quản lý dự án GTTN và một số đơn vị khác của Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên.

Mai Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Một công ty chi 40.000 đồng/bữa ăn ca cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG-KHÁNH PHONG |

Tại Bình Dương, một công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất chú trọng sức khỏe người lao động. Bữa ăn ca có 2 món mặn, 1 món xào, 1 món canh và 1 món tráng miệng, có giá khoảng 40.000 đồng/suất.

Công đoàn, chủ doanh nghiệp nâng chất lượng bữa ăn ca để "dưỡng quân"

Nhạn Vân |

Trong thời điểm dịch bệnh COVID – 19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Công ty CP In & Thương mại Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc công tác phòng tránh, cùng chung tay chống dịch, đảm bảo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca vì sức khỏe của công nhân lao động

TRẦN TUẤN |

Trưa ngày 19.5, Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Nâng cao chất lượng bữa ăn ca vì sức khỏe công nhân lao động".

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bình Dương: Một công ty chi 40.000 đồng/bữa ăn ca cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG-KHÁNH PHONG |

Tại Bình Dương, một công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất chú trọng sức khỏe người lao động. Bữa ăn ca có 2 món mặn, 1 món xào, 1 món canh và 1 món tráng miệng, có giá khoảng 40.000 đồng/suất.

Công đoàn, chủ doanh nghiệp nâng chất lượng bữa ăn ca để "dưỡng quân"

Nhạn Vân |

Trong thời điểm dịch bệnh COVID – 19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Công ty CP In & Thương mại Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc công tác phòng tránh, cùng chung tay chống dịch, đảm bảo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca vì sức khỏe của công nhân lao động

TRẦN TUẤN |

Trưa ngày 19.5, Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Nâng cao chất lượng bữa ăn ca vì sức khỏe công nhân lao động".