Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Xuân Tùng |

Trong 2 ngày, từ ngày 15-16.4 tại Lào Cai, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam cùng với 232 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 lao động Công ty.

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - đời sống xã hội. Trong đó, thị trường phân bón và hoá chất bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến nhu cầu quặng Apatit giảm, bên cạnh đó, các đơn vị ngoài được cấp phép vẫn tiếp tục tăng sản lượng nên thị phần tiêu thụ quặng của Công ty bị thu hẹp…

Trước tình hình đó, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt nhằm tăng tối đa sản lượng tiêu thụ như duy trì và nâng cao chất lượng các loại quặng, đảm bảo yêu cầu của khách hàng; giãn thời gian thanh toán nợ nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng, song vẫn đảm bảo mức dư nợ hợp lý.

Duy trì công tác kế hoạch hoá, giao khoán sản phẩm cho các đơn vị và người lao động, gắn với thu nhập đảm bảo tiết kiệm chi phí. Thường xuyên rà soát các định mức kinh tế, kỹ thuật, bổ sung, điều chỉnh kịp thời phù hợp với điều kiện sản xuất của các đơn vị và yêu cầu quản lý của Công ty. Kết quả tiết kiệm chi phí toàn Công ty đạt 37 tỉ đồng...

Công ty đã xây dựng phương án tổ chức sắp xếp lại lao động cho phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty trong giai đoạn hiện nay với yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lao động. Năm 2020, Công ty đã hỗ trợ cho 346 người có đơn tự nguyện nghỉ theo quy chế nội bộ với tổng kinh phí là 23,6 tỉ đồng...

Với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ, năm 2020 Công ty đã đạt giá trị sản xuất công nghiệp là 2.254 tỉ đồng; tổng doanh thu đạt 2.816 tỉ đồng - tăng 2,4% so với 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 264,1 tỉ đồng; bằng 150,5% kể hoạch, tăng 176% so với năm 2019; thu nộp ngân sách đầy đủ, tiền lương bình quân đạt 13,5 triệu đồng/ người/tháng - tăng 8% so với năm 2019.

Với những thành tích đã đạt được, người lao động Công ty đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua. Nhiều tập thể và cá nhân được Tập đoàn, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen.

Xuân Tùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Vẫn còn nợ đọng bảo hiểm, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động

Thanh Chung |

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện bảo hiểm ở các đơn vị đạt kết quả tốt, tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị chậm đóng bảo hiểm để nợ đọng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

TPHCM và Bình Dương: Giá nhà trọ không tăng, người lao động an tâm làm việc

Nam Dương - Đình Trọng |

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại TPHCM và Bình Dương, giá phòng trọ cho công nhân không tăng. Nhiều chủ nhà trọ đã có ưu đãi cho người người thuê. Tại TPHCM, LĐLĐ Quận Tân Phú còn ký Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với chủ nhà trọ giảm giá 10% - 20% cho công nhân.

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”: “Đòn bẩy” để người lao động phát huy khả năng

Việt Lâm |

Tính đến ngày 15.4, đã có hơn 630 thí sinh của Công đoàn Công Thương Việt Nam đăng ký 600 sáng kiến tham gia Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động. Trong 600 sáng kiến, có sáng kiến “Hệ thống cung cấp nguyên vật liệu và vận chuyển sản phẩm tự động bằng xe tự hành AGV và Robots forklift” của nhóm tác giả Xưởng LED - Điện tử và Thiết bị chiếu sáng thuộc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Quảng Nam: Vẫn còn nợ đọng bảo hiểm, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động

Thanh Chung |

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện bảo hiểm ở các đơn vị đạt kết quả tốt, tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị chậm đóng bảo hiểm để nợ đọng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

TPHCM và Bình Dương: Giá nhà trọ không tăng, người lao động an tâm làm việc

Nam Dương - Đình Trọng |

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại TPHCM và Bình Dương, giá phòng trọ cho công nhân không tăng. Nhiều chủ nhà trọ đã có ưu đãi cho người người thuê. Tại TPHCM, LĐLĐ Quận Tân Phú còn ký Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với chủ nhà trọ giảm giá 10% - 20% cho công nhân.

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”: “Đòn bẩy” để người lao động phát huy khả năng

Việt Lâm |

Tính đến ngày 15.4, đã có hơn 630 thí sinh của Công đoàn Công Thương Việt Nam đăng ký 600 sáng kiến tham gia Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động. Trong 600 sáng kiến, có sáng kiến “Hệ thống cung cấp nguyên vật liệu và vận chuyển sản phẩm tự động bằng xe tự hành AGV và Robots forklift” của nhóm tác giả Xưởng LED - Điện tử và Thiết bị chiếu sáng thuộc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.