Công đoàn Công thương Việt Nam:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác thu kinh phí công đoàn

Thuỳ Linh |

Công đoàn Công thương Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019. Đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐ CTVN) chủ trì hội nghị.

Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐ CTVN) hiện đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp 16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 128 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 84 công đoàn cơ sở doanh nghiệp và 44 công đoàn cơ sở HCSN. Trong số các công đoàn cơ sở doanh nghiệp thì trên 78% là công đoàn doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà Nước.

Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động tài chính công đoàn. Ảnh: T.L
Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động tài chính công đoàn. Ảnh: T.L

Trong những năm gần đây, hoạt động tài chính công đoàn có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc thay đổi cách thức trích nộp 2% kinh phí công đoàn đối với khối SXKD, việc phân phối tài chính công đoàn được thực hiện theo nghị quyết 07b/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN... Chính vì vậy, việc chỉ đạo triển khai công tác tài chính công đoàn trong toàn ngành luôn có những thách thức, khó khăn.

Mặc dù vậy, năm 2018 CĐ CTVN đã cố gắng, thực hiện đảm bảo công tác tài chính và đạt được một số kết quả nhất định. Năm 2018, CĐ CTVN nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐVN trong công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. CĐ CTVN trực tiếp thu các đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc. Trong đó thu kinh phí công đoàn toàn Ngành đã thực hiện tốt công tác thu kinh phí công đoàn tăng hơn so với Dự toán là 38,6%.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.L
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.L

Các đơn vị thực hiện công tác thu kinh phí công đoàn theo Luật công đoàn năm 2012 và nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn. Một số các đơn vị thực hiện tốt công tác thu kinh phí công đoàn phải kể đến đó là: CĐ Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam,CĐ Tổng Tổng ty Thép VN-CTCP, CĐ Tổng Công ty CP Dầu thực vật Việt Nam, CĐ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, CĐ Tổng Công ty Bia rượu NGK Sài gòn, CĐ Cty CP XNK Máy và Phụ tùng, CĐ Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông…; toàn ngành thu đoàn phí tăng hơn so với Dự toán 26,3%. Các đơn vị đã thực hiện công tác thu đoàn phí theo QĐ 1908/QĐ-Tổng LĐLĐVN.

Ngoài ra, CĐ CTVN thường xuyên, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công đoàn các đơn vị thực hiện nghiêm việc xây dựng dự toán, công tác báo cáo quyết toán tài chính đảm bảo cân đối kinh phí phục vụ tốt cho các hoạt động và thực hiện việc nộp kinh phí tiết giảm.

Năm 2018 số đơn vị nộp kinh phí tiết giảm lên CĐ CTVN là: 60/148 đơn vị trong đó có 10/16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 50/132 công đoàn cơ sở với số tiền là: 5.585.805.980 đồng so với dự toán CĐ CTVN giao đạt 29,96%.

CĐ CTVN đã thực hiện việc trích nộp kinh phí tiết giảm năm 2018 về Tổng LĐLĐVN với tổng số tiền là: 8.482.145.674 đồng/16.264.000.000 đồng. Số tiền nộp kinh phí tiết giảm năm 2018 về Tổng LĐLĐVN tăng 381.145.674 đồng so với số tiền thực hiện năm 2017.

Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Quách Văn Ngọc trao biểu trưng cho các cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động tài chính công đoàn. Ảnh: T.L
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy trao biểu trưng cho các cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động tài chính công đoàn. Ảnh: T.L

Theo Chủ tịch CĐ CTVN Trần Quang Huy, năm 2019 là năm thực sự khó khăn đối với công tác tài chính công đoàn khi các doanh nghiệp thực hiện việc trích nộp 2% kinh phí về Công đoàn Việt Nam thông qua tài khoản trung gian để đảm bảo hoạt động tài chính công đoàn được hiệu quả…

Chính vì vậy, Công đoàn các đơn vị khối SXKD cần nghiêm túc thực hiện việc mở tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank và tiến hành nộp kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐVN; CĐ CTVN kiểm tra thường xuyên công tác trích nộp kinh phí công đoàn tập trung qua TK CĐVN đối với công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp; công đoàn các cấp trực thuộc nghiêm túc thực hiện nộp kinh phí tiết giảm theo Nghị quyết 09C/NQ-TLĐ ngày 18.10.2016 của Tổng LĐLĐVN…

Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công thương VN dự Hội nghị “Thương mại và chính sách ngành”

Thanh Xuân |

Đoàn đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam do đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Công đoàn Công Thương Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị “Thương mại và chính sách ngành” khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức tại Singapore.

Công đoàn Công thương Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hoạt động

Xuân Hiếu |

Hội nghị Ban Điều hành tiểu ngành Kim khí cơ bản của Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu (IndustriALL) đã nhóm họp tại Sydney, Australia. Đoàn đại biểu Công đoàn Công thương Việt Nam do đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch, làm trưởng đoàn đã tham gia tích cực vào các phiên thảo luận của Hội nghị.

CĐ Công thương VN: Nâng cao kỹ năng đàm phán, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ CĐ

Tuấn Trang |

Vừa qua, tại Hải Phòng, Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) đã tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết TƯLĐTT cho 30 học viên là các cán bộ công đoàn ngành Công Thương. Lớp tập huấn nằm trong chương trình hợp tác thường niên với Công đoàn Kim khí Plenđơ – Bỉ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Công thương VN dự Hội nghị “Thương mại và chính sách ngành”

Thanh Xuân |

Đoàn đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam do đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Công đoàn Công Thương Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị “Thương mại và chính sách ngành” khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức tại Singapore.

Công đoàn Công thương Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hoạt động

Xuân Hiếu |

Hội nghị Ban Điều hành tiểu ngành Kim khí cơ bản của Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu (IndustriALL) đã nhóm họp tại Sydney, Australia. Đoàn đại biểu Công đoàn Công thương Việt Nam do đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch, làm trưởng đoàn đã tham gia tích cực vào các phiên thảo luận của Hội nghị.

CĐ Công thương VN: Nâng cao kỹ năng đàm phán, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ CĐ

Tuấn Trang |

Vừa qua, tại Hải Phòng, Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) đã tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết TƯLĐTT cho 30 học viên là các cán bộ công đoàn ngành Công Thương. Lớp tập huấn nằm trong chương trình hợp tác thường niên với Công đoàn Kim khí Plenđơ – Bỉ.