Công ty Rạng Đông giảm 18% giá sản phẩm cho đoàn viên Công đoàn Công Thương

Việt Lâm |

Ngày 21.10, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) và Công đoàn Công thương Việt Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác về cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên ngành Công Thương Việt Nam.

Việc ký kết giữa hai đơn vị nhằm hưởng ứng Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023” của Tổng LĐLĐVN và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Công Thương cùng Công đoàn Công Thương kêu gọi, phát động.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Hà Anh
Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Hà Anh

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông cho rằng, lễ ký được thực hiện nhằm tăng cường mối liên kết, hợp tác kinh doanh, cùng có lợi giữa các doanh nghiệp, đơn vị trong ngành Công đoàn Công Thương; đồng thời hỗ trợ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Công Thương sử dụng các sản phẩm đảm bảo chất lượng với chính sách giảm giá ưu đãi của Công ty Rạng Đông…

Ông Thăng cam kết sẽ hợp tác có trách nhiệm và giành sự hỗ trợ cao nhất đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Công Thương.

Ông Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Hà Anh
Ông Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Hà Anh

Ông Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã cảm ơn sự đồng hành của Công ty Rạng Đông đối với các hoạt động của Công đoàn ngành Công Thương trong thời gian qua và đánh giá cao sự vượt khó của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty đã đóng góp rất lớn cho ngành Công Thương.

“Chương trình ký kết sẽ góp phần nâng cao đời sống, sinh hoạt của đoàn viên công đoàn; thúc đẩy người Việt Nam sử dụng sản phẩm chất lượng cao - giá thành tốt; đoàn viên, người lao động được trải nghiệm, sử dụng những sản phẩm truyền thống và công nghệ mới của Công ty; qua đó tuyên truyền quảng bá sản phẩm của Công ty rộng rãi hơn nữa, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh có kết quả cao, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho đoàn viên, người lao động của Công ty Rạng Đông” - ông Huy nói.

Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Hà Anh
Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Hà Anh

Thực hiện chương trình ký kết, Công ty Rạng Đông tổ chức và thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ giảm 18% giá niêm yết trên sản phẩm đã được Công ty công bố; riêng đối với các dịp, ngày lễ lớn trong năm như ngày 8.3, 28.4 (ngày truyền thống của Công ty), 30.4, 1.5, 27.7, 28.7, 2.9, 10.10, 20.10, 20.11, 22.12, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Công ty giảm thêm 5% giá niêm yết trên sản phẩm đã được Công ty công bố; trích 5% giá trị của hợp đồng mua bán sản phẩm của Công ty để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức Công đoàn tại đơn vị, doanh nghiệp mà hợp đồng đó được thực hiện; Công ty hỗ trợ vận chuyển đến các cơ sở công đoàn tại đơn vị; hoặc đến địa điểm do người mua đề nghị…

Về phía Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp thông báo đến Công đoàn các đơn vị trực thuộc về thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Rạng Đông; tạo điều kiện để Công ty Rạng Đông tiếp cận các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam để giới thiệu và thực hiện cung ứng các sản phẩm của Công ty đến đơn vị, người lao động và đoàn viên Công đoàn (nếu có nhu cầu); đưa chương trình quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Công ty Rạng Đông trên trang thông tin điện tử của Công đoàn Công Thương Việt Nam trong suốt thời gian Thỏa thuận hợp tác còn hiệu lực.

Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Rạng Đông và Công đoàn Công Thương có hiệu lực trong thời gian 4 năm.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công Thương tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động

Hà Anh |

Phong trào ”Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được phát động và triển khai rộng khắp trong tất cả các đơn vị trực thuộc ngành Công Thương. Kết quả có 100% đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thi đua.

Tuyên dương 30 các tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu ngành Công Thương

Việt Lâm |

Ngày 9.9, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025, tuyên dương 30 tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Công đoàn Công Thương Việt Nam ký hợp tác với Công đoàn Tập đoàn Vingroup

Thuỳ Linh |

Ngày 1.9, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Tập đoàn Vingroup ký chương trình phối hợp nhằm mục đích nâng cao đời sống và tăng cường giao lưu giữa đoàn viên công đoàn của hai bên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn Công Thương tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động

Hà Anh |

Phong trào ”Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được phát động và triển khai rộng khắp trong tất cả các đơn vị trực thuộc ngành Công Thương. Kết quả có 100% đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thi đua.

Tuyên dương 30 các tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu ngành Công Thương

Việt Lâm |

Ngày 9.9, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025, tuyên dương 30 tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Công đoàn Công Thương Việt Nam ký hợp tác với Công đoàn Tập đoàn Vingroup

Thuỳ Linh |

Ngày 1.9, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Tập đoàn Vingroup ký chương trình phối hợp nhằm mục đích nâng cao đời sống và tăng cường giao lưu giữa đoàn viên công đoàn của hai bên.