Công đoàn Công Thương VN hỗ trợ 944 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Thuỳ Linh |

Ngày 8.12, ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) cho biết, ngay từ đầu năm, CĐCTVN đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19; hỗ trợ các đơn vị tiếp cận nguồn cung khẩu trang, dung dịch rửa tay, sát khuẩn phòng chống dịch bệnh.

Nhiều công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, như: Đo thân nhiệt, lắp đặt vách ngăn, đảm bảo giãn cách phòng dịch, phát khẩu trang y tế cho người lao động và khách hàng đến liên hệ công tác, trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại cổng ra vào, bàn lễ tân, nhà máy, nhà ăn ca...

Các đơn vị trong Ngành đã thực hiện trao tặng khẩu trang cho các doanh nghiệp có đông lao động; đồng thời có những hoạt động hỗ trợ thiết thực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiêu biểu là các đơn vị: TCty Thép trao tặng 10.200 khẩu trang để phòng chống dịch cho Cty Khoáng sản và luyện kim Việt trung, Công ty Kisc; Công đoàn TCty Giấy VN đã trao số tiền 200 triệu đồng do người lao động đóng góp để chung tay, góp sức cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN, đại diện cho người lao động Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã trao 100 triệu đồng cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Đối với người lao động phải thực hiện cách ly, công đoàn cơ sở tham gia để doanh nghiệp chi trả 70% lương, hoặc áp dụng tính ngày nghỉ phép năm để đảm bảo thu nhập của người lao động không thấp hơn lương tối thiếu vùng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, CĐCTVN đã tổ chức triển khai hỗ trợ đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành, có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/1 lần/1 người.

Lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐCT
Lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐCT

CĐCTVN đã hỗ trợ đợt 1 theo Quyết định 643/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN cho 491 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với tổng số tiền là 245,5 triệu đồng được trích từ nguồn tài chính tích lũy của CĐCTVN. Tại đợt dịch bùng phát vào trung tuần cuối tháng 7.2020, CĐCTVN tiếp tục thực hiện hỗ trợ đợt 2 cho 453 đoàn viên, NLĐ số tiền là 226,5 triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách của CĐCTVN.

Chung sức với các hoạt động của cộng đồng về phòng chống dịch bệnh và các giải pháp của Bộ Công Thương ủng hộ nông dân tiêu thụ sản phẩm, CĐCTVN vận động đoàn viên tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ giúp đỡ nông dân tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng của COVID-19. CĐCTVN đã phối hợp với Bộ Công Thương đã phối hợp ủng hộ 562 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có 100 triệu đồng trích từ Quỹ Xã hội của Ngành.

Hỗ trợ một số đơn vị cơ sở trực thuộc và CĐ Ngành Y tế Vĩnh Phúc mua nước diệt khuẩn và khẩu trang với số tiền gần 55 triệu đồng. Ngoài ra, các công đoàn trực thuộc CĐCTVN đã phối hợp với chuyên môn ủng hộ tại địa phương hoặc qua Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Ghi nhận thành tích đã đạt được, CĐCTVN đã được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong ủng hộ và triển khai phòng chống COVID-19.

Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Xuân Tùng |

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên trong dịp cuối năm, Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa trao hỗ trợ cho các đoàn viên.

Đoàn viên Công đoàn Công Thương mua sữa sẽ được giảm giá

Hà Anh |

Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan vừa ký thỏa thuận hợp tác, qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Công Thương tiếp cận, sử dụng các sản phẩm sữa với mức giá ưu đãi.

Công ty Rạng Đông giảm 18% giá sản phẩm cho đoàn viên Công đoàn Công Thương

Việt Lâm |

Ngày 21.10, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) và Công đoàn Công thương Việt Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác về cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên ngành Công Thương Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Xuân Tùng |

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên trong dịp cuối năm, Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa trao hỗ trợ cho các đoàn viên.

Đoàn viên Công đoàn Công Thương mua sữa sẽ được giảm giá

Hà Anh |

Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan vừa ký thỏa thuận hợp tác, qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Công Thương tiếp cận, sử dụng các sản phẩm sữa với mức giá ưu đãi.

Công ty Rạng Đông giảm 18% giá sản phẩm cho đoàn viên Công đoàn Công Thương

Việt Lâm |

Ngày 21.10, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) và Công đoàn Công thương Việt Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác về cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên ngành Công Thương Việt Nam.