Công đoàn Công thương Việt Nam: Tuyên dương cán bộ nữ tiêu biểu

Thuỳ Linh |

Công đoàn Công thường Việt Nam (CĐCTVN) đã tổ chức Hội nghị Công tác nữ công - Tuyên dương cán bộ nữ tiêu biểu và Nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới của CĐCTVN.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ Công Tổng LĐLĐVN; đồng chí Trần Quang Huy – Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐCTVN; các đồng chí Phó Chủ tịch cùng lãnh đạo các Ban, cán bộ cơ quan CĐCTVN; đại diện lãnh đạo Công đoàn, Ban Nữ công các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc CĐCTVN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Trần Quang Huy đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của đội ngũ Nữ CBCNVCLĐ ngành Công Thương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí tin tưởng rằng cùng với các cơ chế, chính sách của Nhà nước, sự quan tâm của tổ chức Đảng, chính quyền tại cơ quan, đơn vị trong công tác nữ, cùng kinh nghiệm hoạt động của công đoàn, Ban Nữ công công đoàn các cấp, phòng trào nữ CNVCLĐ trong ngành sẽ tiếp tục phấn đấu, tích cực học tập, luôn là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua, phấn đấu đạt 8 chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch CĐCTVN cũng đề nghị các cấp công đoàn và Ban Nữ công các cấp cần tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đề ra và những định hướng trong hoạt động công tác Nữ công nhiệm kỳ 2018-2023, cũng như từ thực tế của đơn vị để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công và làm tốt công tác vận động CNVCLĐ, công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị.

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.L
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.L

Sau lời phát biểu Khai mạc của Chủ tịch CĐCTVN, đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch CĐCTVN đã ôn lại truyền thống của Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ và báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công, phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu của CĐCTVN thời gian qua. Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, đội ngũ cán bộ Nữ ngành Công Thương ngày càng tiến bộ, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác đã từng bước được nâng cao, khẳng định vai trò quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác và đời sống xã hội.

Tính riêng năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018, đã có 1 chị được vinh danh tại Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc, 1 chị được Tổng LĐLĐVN trao giải thưởng “Tài năng sáng tạo nữ”, 19 chị CNLĐ được biểu dương sáng kiến, sáng tạo trong Hội nghị “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ngành Công Thương, 4 chị được tặng Bằng khen cấp Tổng LĐLĐVN và 108 chị được tặng Bằng khen cấp CĐCTVN trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Để có được những thành tích đó, bên cạnh sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị và sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị trong công tác vận động nữ CNVCLĐ, CĐCTVN đã luôn coi trọng việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, nhân sự Ban Nữ công là những người có trình độ, tâm huyết, với tấm lòng hăng say, sáng tạo đã đóng góp nhiều kết quả đáng ghi nhận, xứng đáng là những cán bộ nữ công tiêu biểu, luôn sát cánh, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.

Tại Hội nghị, CĐCTVN đã trao tặng Bằng khen, biểu dương 31 nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu suất sắc đến từ các đơn vị trong toàn ngành. Các chị chính là những tấm gương tiêu biểu đã có nhiều sáng tạo trong công tác vận động nữ CNVCLĐ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tại đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN đã đánh giá cao công tác Nữ công của CĐCTVN, đồng chí mong muốn chị em hãy tiếp tục cố gắng phát huy sức lực và tâm huyết của mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Là tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc trong mỗi gia đình và toàn xã hội. Chúc chị em và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc ngập tràn niềm vui và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khuôn khổ của chương trình Hội nghị, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về giới và Bình đẳng giới, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN cũng như thực hiện chỉ tiêu, giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về bình đẳng giới tới 100% cán bộ công đoàn chủ chốt và cán bộ nữ công công đoàn các cấp theo chương trình và kế hoạch hành động của Tổng LĐLĐVN, CĐCTVN về bình đẳng giới, Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoa Hữu Vân - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VHTT và Du lịch) chia sẻ những nội dung cơ bản về Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, vì hạnh phúc gia đình, vì sự phát triển của đơn vị, đặc biệt là kỹ năng cần thiết để giữ gìn hạnh phúc gia đình, sự sẻ chia công việc của các thành viên và vai trò, trách nhiệm của nam giới nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từ đó là tiền đề là động lực để chị em phấn đấu và phát triển trong công việc.

Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổng kết hoạt động

Hồ Điệp |

Khối thi đua công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và phát động thi đua năm 2019.

Lào Cai: LĐLĐ huyện Sa Pa và Chi cục Thuế huyện kí qui chế phối hợp

Má Thị Đa - HĐ |

LĐLĐ huyện Sa Pa (Lào Cai) và Chi cục Thuế huyện đã tổ chức kí kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2022. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hưng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Sa Pa; Ninh Văn Thanh - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Sa Pa - tham dự buổi kí kết.

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ kinh phí chữa tim bẩm sinh cho con đoàn viên

Xuân Trường |

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn ngày 6.12 cho biết, ông Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn đã đến thăm và trao số tiền 3 triệu đồng (trính từ ngân sách hoạt động năm 2018 của LĐLĐ tỉnh) cho gia đình cháu Nguyễn Tường Vi (cháu Vi chưa đầy 1 tuổi) bị mắc bệnh tim bẩm sinh phải chữa trị dài ngày.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổng kết hoạt động

Hồ Điệp |

Khối thi đua công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và phát động thi đua năm 2019.

Lào Cai: LĐLĐ huyện Sa Pa và Chi cục Thuế huyện kí qui chế phối hợp

Má Thị Đa - HĐ |

LĐLĐ huyện Sa Pa (Lào Cai) và Chi cục Thuế huyện đã tổ chức kí kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2022. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hưng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Sa Pa; Ninh Văn Thanh - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Sa Pa - tham dự buổi kí kết.

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ kinh phí chữa tim bẩm sinh cho con đoàn viên

Xuân Trường |

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn ngày 6.12 cho biết, ông Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn đã đến thăm và trao số tiền 3 triệu đồng (trính từ ngân sách hoạt động năm 2018 của LĐLĐ tỉnh) cho gia đình cháu Nguyễn Tường Vi (cháu Vi chưa đầy 1 tuổi) bị mắc bệnh tim bẩm sinh phải chữa trị dài ngày.