Công đoàn Công thương Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm cho đoàn viên

Dung Mai |

Công đoàn Công thương Việt Nam vừa tổ chức trao hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng là công nhân Công ty lâm nghiệp Hàm Yên - Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Phượng là công nhân đội 203, công tác tại Công ty lâm nghiệp Hàm Yên (Tuyên Quang) từ năm 2003, thu nhập chủ yếu dựa vào tiền công chăm sóc rừng trồng nguyên liệu, nhận khoán của Công ty; chồng chị là lao động tự do, làm nghề tự do, công việc và thu nhập không ổn định, phụ thuộc vào mùa vụ.

Chị Phượng có 3 con, con lớn 14 tuổi bị bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi; chi phí thuốc hàng tháng cho cháu khoảng 1,2-1,5 triệu đồng (gia đình phải tự mua). Hiện gia đình đang xin được cấp sổ lĩnh thuốc bảo hiểm cho cháu. 2 cháu còn nhỏ, đang tuổi đi học (1 cháu học lớp 6, 1 cháu học lớp 2), ốm đau thường xuyên.

Nhà ở của 2 vợ chồng cùng 3 đứa con là căn nhà gỗ, được làm từ năm 2003 trên mảnh đất tự khai hoang, xung quanh là vách thưng, mái lợp ploximăng. Nhà hiện nay đã xuống cấp; tường vách xung quanh đã bung, hỏng; mái che hỏng nhiều chỗ; trời mưa dột nát khắp nhà; hiện đang phải dùng ni lông căng che nước mưa, che nắng; nguy cơ đổ sập nếu có bão. Đồ dùng sinh hoạt trong gia đình hầu như không có gì.

Qua khảo sát thực tế, Công đoàn cơ sở Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên đã làm thủ tục hồ sơ đề nghị Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ kinh phí từ quỹ “Mái ấm công đoàn” để gia đình chị làm nhà mới sớm ổn định cuộc sống, an tâm công tác.

Với sự cố gắng nỗ lực của gia đình, anh em, bạn bè và dòng họ, cùng với sự hỗ trợ 30 triệu đồng của quỹ “Mái ấm công đoàn”. Gia đình chị Phượng đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4; có diện tích là 70m2, với tổng kinh phí xây dựng nhà khoảng 190 triệu đồng.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao thêm 3 triệu đồng, Công đoàn Tổng công ty Giấy VN trao tặng 3 triệu đồng cho gia đình chị Phượng.

Anh Trần Ngọc Xuất chồng của chị Phượng rất xúc động cảm ơn sự quan tâm của các cấp Công đoàn Công thương Việt Nam, đã hỗ trợ, làm động lực để gia đình anh xây dựng được căn nhà mới, giúp các thành viên có chỗ ở ấm áp dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn đối với đời sống công nhân viên chức lao động, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, động viên người lao động vươn lên trong cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và thực hiện chức năng vì người lao động của công đoàn.


Dung Mai
TIN LIÊN QUAN

“Tết sum vầy” cho công nhân lao động ngành Công Thương

THANH TÙNG |

Công ty cổ phần Nafoods group thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, LĐLĐ tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công đoàn ngành công thương tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021 cho các công nhân lao động của 2 Công ty thuộc Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An.

CĐ Công Thương Thái Bình: Trao 30 triệu đồng hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn

Bá Mạnh |

Ngày 23.12, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm.

Công đoàn Công Thương VN hỗ trợ 944 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Thuỳ Linh |

Ngày 8.12, ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) cho biết, ngay từ đầu năm, CĐCTVN đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19; hỗ trợ các đơn vị tiếp cận nguồn cung khẩu trang, dung dịch rửa tay, sát khuẩn phòng chống dịch bệnh.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

“Tết sum vầy” cho công nhân lao động ngành Công Thương

THANH TÙNG |

Công ty cổ phần Nafoods group thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, LĐLĐ tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công đoàn ngành công thương tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021 cho các công nhân lao động của 2 Công ty thuộc Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An.

CĐ Công Thương Thái Bình: Trao 30 triệu đồng hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn

Bá Mạnh |

Ngày 23.12, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm.

Công đoàn Công Thương VN hỗ trợ 944 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Thuỳ Linh |

Ngày 8.12, ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) cho biết, ngay từ đầu năm, CĐCTVN đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19; hỗ trợ các đơn vị tiếp cận nguồn cung khẩu trang, dung dịch rửa tay, sát khuẩn phòng chống dịch bệnh.