Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động thi đua hiệu quả

Hà Anh |

Ông Phan Văn Bản - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - cho biết, trong năm 2023, các cấp Công đoàn trong ngành đã tích cực triển khai các phong trào thi đua.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2023, Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ký Chỉ thị liên tịch số 01/CTLT-BCT-CĐCT ngày 10.1.2023 về tổ chức phong trào thi đua năm 2023.

Các cấp Công đoàn trong ngành đã triển khai rộng rãi về các phong trào thi đua như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Năng suất chất lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Thực hành chương trình chuyển đổi số quốc gia”; “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bỏ lại phía sau”…

Kết quả từ các phong trào thi đua năm 2023, đã có 191.311 sáng kiến, mang lại hiệu quả 50,6 tỉ đồng; 15 công trình sản phẩm được công nhận làm lợi 15 tỉ đồng. Tổng LĐLĐVN tặng 17 thi đua xuất sắc và 6 Bằng khen tập thể và 80 Bằng khen cá nhân toàn diện; Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng 95 cờ thi đua xuất sắc cho tập thể và tặng Bằng khen cho 132 tập thể và 601 Bằng khen cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

Triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động… với sự đồng lòng, nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành, kết thúc chương trình, Công đoàn Công Thương Việt Nam xếp thứ 3 toàn quốc và được Tổng LĐLĐVN cấp giấy chứng nhận đạt thành tích xuất sắc trong Top 10 toàn quốc, dẫn đầu khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương.

Với những thành tích đạt được, Công đoàn Công Thương Việt Nam vinh dự được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân tại Hội nghị tổng kết Chương trình 1 triệu sáng kiến.

“Việc ghi nhận, đánh giá, khen thưởng các sáng kiến có giá trị đã kịp thời động viên, khuyến khích được người lao động có tâm huyết, nhiệt huyết trong hoạt động sản xuất; động viên kịp thời đoàn viên, người lao động tích cực nghiên cứu, sáng tạo trong công việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần tạo sự gắn kết, gắn bó giữa người lao động và cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong tình hình khó khăn sau đại dịch COVID-19” - ông Phan Văn Bản cho hay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn EVNHCMC tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua

Nam Dương |

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) năm 2023 đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, qua đó góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của tổng công ty.

Thi đua tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 9.1, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024, phát động phong trào thi đua, trong đó có thi đua tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Các ông: Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tới dự.

Phấn đấu trên 95% Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức phát động thi đua

Kiều Vũ |

Hà Nội - Năm 2024, Công đoàn Công Thương Hà Nội phấn đấu trên 95% Công đoàn cơ sở phối hợp cùng chính quyền, chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua; hoàn thành chỉ tiêu trích nộp kinh phí, đoàn phí theo quy định…

Sẽ cưỡng chế nếu tự không tháo dỡ các hạng mục trái phép tại CLB Golf Đồi Cù

Mai Hương |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng của dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đồi Cù Đà Lạt.

Bí thư Hà Nội đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ thay vì 8 sở, ngành cùng quản lý như trước đây.

Người Hà Nội đội mưa, đội gió đi lễ trong ngày mùng 1 cuối cùng năm Quý Mão

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm Quý Mão, dù thời tiết mưa phùn từ sáng sớm nhưng dòng người vẫn đổ về nườm nượp để lễ bái, cầu tài lộc, bình an tại Phủ Tây Hồ, và một số ngôi chùa khác tại Hà Nội.

Ngắm làng hoa nổi tiếng Nam Định lung linh ánh đèn sưởi ấm hoa trong đêm

Lương Hà |

Nam Định - Thời điểm này, để kịp cho hoa vụ Tết, người dân làng hoa Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã tiến hành thắp đèn để sưởi ấm cho cây. Từ số lượng đèn lớn, tại các vườn hoa cúc của người dân đã tạo nên không gian lung, đẹp rực rỡ trong đêm.

Nốt trầm của những làng nghề trăm tuổi vang bóng một thời ở Cao Bằng

Tân Văn |

Cao Bằng có hai làng nghề trăm năm tuổi đang đứng trước nguy cơ mai một. Đó là làng ngói âm dương Lũng Rì và xóm Hoàng Diệu với nghề làm nón lá.

Công đoàn EVNHCMC tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua

Nam Dương |

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) năm 2023 đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, qua đó góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của tổng công ty.

Thi đua tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 9.1, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024, phát động phong trào thi đua, trong đó có thi đua tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Các ông: Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tới dự.

Phấn đấu trên 95% Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức phát động thi đua

Kiều Vũ |

Hà Nội - Năm 2024, Công đoàn Công Thương Hà Nội phấn đấu trên 95% Công đoàn cơ sở phối hợp cùng chính quyền, chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua; hoàn thành chỉ tiêu trích nộp kinh phí, đoàn phí theo quy định…