Công đoàn chi hơn 10 tỉ đồng hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Chiều 5.1, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (CNHCVN) tổ chức Chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (26.2.1973 - 26.3.2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn CNHCVN cho biết, trong 50 năm qua, Công đoàn ngành đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành để vận động cán bộ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tham gia quản lý và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Nguyễn Huế
Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong giai đoạn 2014 - 2019, một số đơn vị trong Tập đoàn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thu nhập của người lao động bị giảm. Công đoàn CNHCVN đã trực tiếp đến làm việc, khảo sát tình hình đời sống việc làm và phong trào công đoàn tại một số đơn vị; đã đề nghị người sử dụng lao động tại các đơn vị phải bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động yên tâm công tác. Hàng năm, Công đoàn CNHCVN đã đề nghị quỹ an sinh xã hội của Tập đoàn hỗ trợ cho một số lao động khó khăn phải thuê nhà với mức từ 2 đến 3 triệu đồng/người.

Công đoàn CNHCVN cũng đã đề xuất và triển khai phong trào "Xây dựng mái ấm Hóa chất" cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị trong ngành được công nhân nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ và thu được kết quả tốt, tạo uy tín trong hoạt động Công đoàn. Kết quả đã hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp được hơn 200 nhà “Mái ấm Hóa chất” cho gia đình công nhân có khó khăn về nhà ở.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 xảy ra trong cả nước. Công đoàn CNHCVN đã chi hơn 10 tỉ đồng hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bị dịch bệnh, công nhân làm việc 3 tại chỗ. Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn chi 1,4 tỉ đồng hỗ trợ 5.816 công nhân làm việc “3 tại chỗ” và hỗ trợ cho 529 công nhân các đơn vị ngừng việc, có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19…

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Tùng
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Tùng

Trong năm 2023, các cấp Công đoàn CNHCVN sẽ tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Trong đó tiếp tục tăng cường việc thông tin, đối thoại, thương lượng tại nơi làm việc giữa người lao động với công đoàn và người sử dụng lao động; đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện sớm các vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công tự phát tại doanh nghiệp.

Tới đây, Công đoàn CNHCVN phối hợp với các CĐCS tập trung chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho công nhân khó khăn, bị TNLĐ, bệnh nghề, các cháu con công nhân bị khuyết tật... đảm bảo không để cho người nào không có niềm vui trong dịp Tết.

Tiếp tục duy trì phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm, nhằm khắc phục mọi khó khăn trong lao động sản xuất góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Tập đoàn năm 2023…

Trong 50 năm qua, Công đoàn CNHCVN đã vinh dự được nhận; Huân chương lao động hạng Ba năm 1983, 2022; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2002; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2009; Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2014; được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2005, 2007, 2012; liên tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân sống tằn tiện cuối năm ngóng chờ thưởng Tết

Thành Nhân |

Tiền Giang - Làm cả năm nhưng với nhiều công nhân, lương tháng chỉ đủ chi tiêu tằn tiện, ước mơ về cuộc sống chất lượng hơn dường như là cái gì đó xa xỉ... Vì thế, sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho công nhân luôn là điều đáng quý vào thời điểm này.

Theo chân công nhân Cần Thơ đi Chợ Tết Công đoàn

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Sáng ngày 4.1, LĐLĐ TP Cần Thơ khai mạc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023 tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 1 (quận Bình Thủy). Chương trình diễn ra trong 2 ngày 4 - 5.1.2023. Trong buổi khai mạc, Chợ Tết đã thu hút gần 500 đoàn viên, công nhân đến tham quan, mua sắm.

Tết sum vầy – Xuân gắn kết dành cho công nhân lao động tỉnh Bắc Giang

Bảo Hân |

Bắc Giang- Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, gian hàng tết, gian hàng 0 đồng dành cho công nhân lao động lần thứ IV nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraina

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ngày 23.2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina và kêu gọi cho một nền hòa bình “công bằng và lâu dài”.

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23.2.2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Góc nhìn thể thao 100: Sự hồi sinh của Man United

NHÓM PV |

Man United đang có phong độ ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Góc nhìn thể thao 100 sẽ cùng bình luận viên Việt Hùng chia sẻ về vấn đề này.

Công nhân sống tằn tiện cuối năm ngóng chờ thưởng Tết

Thành Nhân |

Tiền Giang - Làm cả năm nhưng với nhiều công nhân, lương tháng chỉ đủ chi tiêu tằn tiện, ước mơ về cuộc sống chất lượng hơn dường như là cái gì đó xa xỉ... Vì thế, sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho công nhân luôn là điều đáng quý vào thời điểm này.

Theo chân công nhân Cần Thơ đi Chợ Tết Công đoàn

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Sáng ngày 4.1, LĐLĐ TP Cần Thơ khai mạc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023 tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 1 (quận Bình Thủy). Chương trình diễn ra trong 2 ngày 4 - 5.1.2023. Trong buổi khai mạc, Chợ Tết đã thu hút gần 500 đoàn viên, công nhân đến tham quan, mua sắm.

Tết sum vầy – Xuân gắn kết dành cho công nhân lao động tỉnh Bắc Giang

Bảo Hân |

Bắc Giang- Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, gian hàng tết, gian hàng 0 đồng dành cho công nhân lao động lần thứ IV nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.